Thanh niên 21 tuổi bỗng dưng đau ngực phải, phát hiện bệnh hiếm

Công Bính

(Dân trí) - Nam bệnh nhân 21 tuổi bị tràn máu, tràn khí màng phổi do vỡ kén khí màng phổi hiếm gặp gây đứt dây chằng phổi phải.

Ngày 19/7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho hay, bác sĩ Khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực của đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi lồng ngực, cứu sống nam bệnh nhân 21 tuổi bị tràn máu, tràn khí màng phổi do vỡ kén khí màng phổi hiếm gặp, gây đứt dây chằng phổi phải.

Trước đó, bệnh nhân là anh N.N.T. (21 tuổi, trú huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng khó thở, đau tức ngực phải, vã mồ hôi. Sau khi vào viện, các bác sĩ thăm khám, đánh giá và cho làm các xét nghiệm cận lâm sàng.

Thanh niên 21 tuổi bỗng dưng đau ngực phải, phát hiện bệnh hiếm - 1

Bệnh nhân N.N.T. đang hồi phục sức khỏe, chờ ngày xuất viện (Ảnh bệnh viện cung cấp).

Kết quả chụp CT phổi có hình ảnh tràn dịch, tràn khí màng phổi phải, bệnh nhân có biểu hiện mất máu. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành dẫn lưu màng phổi phải cho người bệnh, sau 3 tiếng đồng hồ, hút được khoảng 1.000ml máu.

Các bác sĩ Khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiến hành hội chẩn chuyên khoa, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu lồng ngực, xử trí tổn thương.

Khi mổ, trong khoang màng phổi có máu cục lẫn máu tươi khoảng 700ml, các bác sĩ kiểm tra thấy kén khí đỉnh phổi phải vỡ gây tràn khí, có máu chảy ra từ dây chằng đỉnh phổi phải do đứt dây chằng. Bác sĩ tiến hành khâu cầm máu, cắt và khâu lại kén khí vỡ, rửa sạch và dẫn lưu màng phổi.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, dự kiến xuất viện vào ngày 22/7.

Bác sĩ Dương Chí Lực (Khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam) chia sẻ, cấp cứu tràn máu - tràn khí màng phổi do vỡ kén khí và đứt dây chằng đỉnh phổi là một thể bệnh hiếm gặp, với tỷ lệ mắc 22/100.000 người, hay gặp ở nam trẻ tuổi, cao gầy và thường xuyên hút thuốc lá.

Bác sĩ Dương Chí Lực khuyến cáo, người dân cần chủ động khám sức khỏe định kỳ để tầm soát bệnh và nếu có biểu hiện đau tức ngực, khó thở cần đến cơ sở y tế để khám và xử lý kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng, nguy hiểm đến tính mạng.