Thanh Hóa: Bé trai 9 tuổi bị nát bàn tay do sạc đèn pin phát nổ

(Dân trí) - Trong lúc cắm sạc đèn pin, một bé trai 9 tuổi ở xã Lương Sơn (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) đã bị chiếc đèn pin phát nổ gây nát bàn tay.

Ngày 20/11, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa cắt bỏ bàn tay bị tổn thương của cháu L.V.N (SN 2010, xã Lương Sơn) do đèn pin phát nổ gây nên.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 16/11, cháu N. đang sạc đèn pin - loại đèn pin đội đầu. Cháu phát hiện tiếng nổ nên định đưa tay rút phích cắm thì đèn phát nổ. Sau khi đèn nổ, toàn bộ bàn tay của cháu N. bị dập nát, chảy nhiều máu.

Thanh Hóa: Bé trai 9 tuổi bị nát bàn tay do sạc đèn pin phát nổ - 1

Hình ảnh bàn tay bị dập nát của cháu N.

Cháu N. được đưa xuống bệnh viện huyện sơ cứu băng cầm máu và chuyển nhập Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vào 9h 20 phút cùng ngày.

Qua hội chẩn, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thấy bàn tay phải cháu N. dập nát hoàn toàn không còn khả năng bảo tồn nên đã được chuyển mổ cấp cứu và cắt bỏ bàn tay bị tổn thương, tạo mỏm cụt cổ tay phải.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên, chưa rõ cục sạc đèn pin này do nước nào sản xuất, đã sử dụng được thời gian bao lâu.

Bình Minh