Thanh Hóa:

Thai phụ chết bất thường sau mũi tiêm của y sĩ

(Dân trí) - Đến ngày sinh đẻ, một thai phụ đã đến trạm xá và được các y sĩ cho biết chuẩn bị sinh. Sau một giờ được y sĩ tiêm một mũi thuốc, thai phụ này đã bất tỉnh và đã chết trên đường đi cấp cứu.

Sự việc trên xảy ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 16/7. Nạn nhân là chị Thiều Thị Nga (34 tuổi, thôn Đằng Sơn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành- Thanh Hóa).

Anh Bùi Văn Hạnh (chồng chị Nga) cho biết: “Sau khi thấy vợ tôi kêu đau bụng, gia đình đưa ra trạm xá xã để các bác sĩ đỡ đẻ. Ra đến trạm xá, thì gặp y sĩ Nguyễn Văn Viễn và y sĩ Nguyễn Thị Lan đang trực”.

Bố con anh Hạnh đau đớn trước cái chết bất thường của chị Nga
Bố con anh Hạnh đau đớn trước cái chết bất thường của chị Nga

“Tại đây, vợ tôi được 2 y sĩ này khám, qua khám thì các y sĩ bảo đã chuẩn bị đẻ. Sau đó vợ tôi được y sĩ Lan tiêm một mũi tiêm. Khoảng 1 giờ sau mũi tiêm thì vợ tôi bất tỉnh. Vợ tôi được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện Thạch Thành. Trên đường đi y sĩ Viễn tiêm tiếp vào người vợ tôi một mũi nữa. Khi đưa vợ tôi vào phòng cấp cứu của bệnh viện huyện Thạch Thành thì các bác sĩ nói vợ tôi đã mất lâu rồi”.

Cũng theo anh Hạnh thì chị Nga không có biểu hiện gì lạ hay ốm đau khi đến trạm xá để sinh.

Ông Lưu Khắc Vân, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn đã xác nhận có sự việc trên xảy ra tại địa phương. Cũng theo ông Vân thì chính quyền đã báo cáo lên Sở y tế và vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Được biết, vợ chồng anh Hạnh có hai con gái và gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn

Nguyễn Thùy