Nghệ An:

Tẩy chay áo lót chứa hạt lạ

(Dân trí) - Nhiều người dân trên địa bàn thành phố Vinh và các vùng phủ cận đang xôn xao trong những ngày qua và họ cho rằng sẽ tẩy chay áo lót có chứa hạt lạ.

Người dân xứ Nghệ cho biết đang tẩy chay áo lót chứa hạt lạ.
Người dân xứ Nghệ cho biết đang tẩy chay áo lót chứa hạt lạ.

Trong khi đó, hôm nay (3/11), Chi cục quản lý thị trường Nghệ An cũng đã chính thứccho biết sau khi báo chí phản ánh trên địa bàn TP Vinh xuất hiện áo lót có chứa hạt lạ đã tiến hành kiểm tra các điểm kinh doanh áo ngực phụ nữ trên địa bàn TP Vinh và phát hiện nhiều chiếc áo ngực có chứa hạt lạ đều không có nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, trong các ngày 1, 2/11, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra các điểm kinh doanh hàng áo ngực tại địa bàn thành phố Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Diễn Châu... Tại các điểm đoàn công tác kiểm tra, rất đông người tiêu dùng, người bán hàng theo dõi và bày tỏ sự lo lắng. Người dân đề nghị tẩy chay các loại hàng này và mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ. Chị Nguyễn Thị Xuân, một người mua đồ cho biết, sau khi hay tin các loại áo lót có chứa hạt lạ chúng tôi hoang mang lắm. Nếu mà như thế này chắc chúng tôi phải tẩy chay các loại áo lót có nguồn gốc không rõ ràng để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho mình là cái quan trọng nhất. 

Trong khi đó, Chi cục QLTT Nghệ An cũng khuyến cáo mọi người không nên dùng loại hàng này và cho biết trước mắt đoàn lập biên bản tạm giữ để cơ quan có trách nhiệm kiểm tra vật lạ và dung dịch đó ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng hay không.

Hiện Chi cục QLTT Nghệ An đã kiểm tra và lấy mẫu áo lót có chứa hạt lạ để giám định.
Hiện Chi cục QLTT Nghệ An đã kiểm tra và lấy mẫu áo lót có chứa hạt lạ để giám định.

Theo Chi cục QLTT hầu hết các sản phẩm có chứa loại chất lạ này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là mặt hàng bán tại các chợ, như chợ Vinh, Quán Lau, Cửa Đông và một số huyện như Đô Lương, Quỳnh Lưu... Thời gian qua, cũng như các địa phương trên cả nước, tại Nghệ An, nhiều nơi phát hiện áo ngực nữ có chứa bọc nước và hạt nhựa lạ. Hiện tại, Chi cục QLTT cũng đã thu giữ 125 chiếc áo ngực để đưa đi giám định.

Chi cục Quản lý thị trường cũng khuyến cáo, người tiêu dùng khi mua hàng cần phải biết rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đối với hàng nhập khẩu thì phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định để nắm rõ được hàng do đâu sản xuất, đơn vị nào chịu trách nhiệm về chất lượng… Đối với mặt hàng tiêu dùng, nên sử dụng hàng do Việt Nam sản xuất.


Nguyễn Duy