Tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân người hiến tạng cứu 6 người

(Dân trí) - Chiều nay (18/10), đại diện Bộ Y tế đã trao tặng kỷ niệm chương vi sức khỏe nhân dân cho gia đình của anh Nguyễn Ngọc Khiêm (Thái Bình) - người đã hiến tạng cứu sống 6 bệnh nhân. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị khoa học ghép tạng Việt Nam lần thứ V - 2018.

Tại buổi gặp mặt 3 gia đình có người thân hiến tạng, mẹ của anh Khiêm, bà Đinh Thị Thông, đã không giấu được xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc quyết định đồng ý hiến tạng của con để cứu người: “Chỉ trong 1 tích tắc thôi, tôi đã quyết định và gọi điện lên cho con dâu đồng ý hiến tạng cứu người”.

Bà Thông cho biết quyết định táo bạo đó là do truyền thống gia đình cách mạng, anh Khiêm sống rất tốt bụng, có rất nhiều bạn bè, ngay khi con nằm viện, ngày nào cũng có 2-3 người bạn vào chăm, gia đình lại thờ phật thánh.

Bà cũng chia sẻ niềm vui mừng khi thấy người nhận tim của con mình hoàn toàn khỏe mạnh.


Từ trái qua phải: Ông Lê Xuân Cựu, chị Nguyễn Hải Vân, bà Đinh Thị Thông và ThS. Nguyễn Hoàng Phúc

Từ trái qua phải: Ông Lê Xuân Cựu, chị Nguyễn Hải Vân, bà Đinh Thị Thông và ThS. Nguyễn Hoàng Phúc

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình đã Trao kỷ niệm chương nhân đạo cho bố thiếu tá Lê Hải Ninh, thiếu tá đã hiến tạng cứu 6 người đầu năm nay – ông Lê Xuân Cựu – người đã vượt qua những rào cản về tâm linh vốn rất nặng nề ở các miền quê.

“Lúc con tôi ở giai đoạn chết não, gia đình đã bàn bạc đi đến thống nhất rất nhanh, anh em ruột của tôi cũng không biết, hiến tạng để cứu 1 số bệnh nhân đang chờ ghép tạng. Con tôi mất đi là 1 tổn thất rất lớn của gia đình, họ tộc nhưng cũng để lại cho tôi 1 niềm an ủi rằng con tôi vẫn hiện diện đâu đó”, ông Lê Xuân Cựu chia sẻ.

Cũng như bà Thông, ông Cựu thấy được an ủi khi được biết các bệnh nhân nhận tạng của con trai đang hồi phục tốt.

Đặc biệt, chị Nguyễn Hải Vân, mẹ bé Vân Nhi (12 tuổi) bày tỏ mong muốn tâm nguyện hiến tạng của những đứa trẻ như con chị sẽ thành hiện thực để cuộc sống có ý nghĩa hơn bởi hiện Luật quy định chỉ hiến tạng khi đủ 18 tuổi.

Nhân Hà