1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Tăng đề kháng cho trẻ trước khi đi học

Những ngày đầu tiên đến trường, do sớm phải tiếp xúc với môi trường mới nên ngoài các vấn đề về tâm lý, trẻ còn phải đối mặt với vô số những bệnh tật như cảm lạnh, cảm cúm, viêm phế quản, viêm phổi, rối loạn tiêu hóa…

Nhiều trẻ vừa mới đi học hôm trước thì hôm sau đã phải nghỉ cả tuần ở nhà vì bị ốm. Khỏi bệnh, đi học lại được vài ba hôm, trẻ lại ốm và tiếp tục phải nghỉ học.

Vì sao trẻ hay bị ốm khi bắt đᶧu đi học?

Đi học đồng nghĩa với việc trẻ sẽ phải rời xa gia đình, bố mẹ, rời xa một môi trường quen thuộc để làm quen với cô giáo, bạn mới, đồ ăn mới và thói quen sinh hoạt mới…

Đối mặt với những thay đổi Ůày, đa số trẻ thường khóc nhiều, không chịu ăn, không chịu chơi... Mặt khác, những thay đổi từ món ăn, cách chế biến thức ăn, cách cho ăn, thời gian ăn … đều khác ở nhà, do đó, không ít trẻ trở nên biếng ăn hoặc dễ các bệnh rối loạn tiêu hóa, điển hìnhĠlà tiêu chảy, táo bón…

Trong khi đó, một cô giáo chăm cùng lúc 3 – 5 trẻ nên việc ăn uống, vệ sinh, giữ ấm khi trời lạnh và đủ thoáng mát khi trời nóng cho từng bé là rất khó khăn. Với những trẻ có sức đề kháng kém, nếu không được ţhăm sóc kịp thời rất hay bị nhiễm lạnh dẫn đến cảm lạnh, cảm cúm, hắt hơi, ho, sổ mũi,…

Ngoài ra, đi học là lúc trẻ phải cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ với các bạn thế nên việc trẻ bị mắc hay lây nhiễm cho nhau các bệnh lý về đường hôĠhấp, tiêu hóa là điều khó tránh khỏi.

Tăng đề kháng cho trẻ khi đi học

Để hạn chế trẻ bị ốm khi đi học, ngoài việc chuẩn bị tâm lý, rèn thói quen dậy sớm cho trẻ…, các bậc phụ huynh cần nâng cao khả năngĠmiễn dịch cho con bằng cách cho trẻ ăn đủ khẩu phần ăn với đầy đủ 4 nhóm thực phẩm, đặc biệt là các thực phầm chứa vitamin A, vitamin C.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần cho trẻ ăn bổ sung thêm những món ăn trẻ thích, uống thêm sữa, nước cam, ăn thêm bữa phụ, uống nhiều nước hoặc sử dụng các sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược Hoa Cúc tím Echinacea, kết hợp với chanh đào, chiết xuất nấm men Beta-glucan và các acid amin cần thiết khác để tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch cho trẻ.

Theo các nghiên cứu khoa học, chiết xuất Hoa Cúc tím Echinacea có tác dụng tăng sức đề kháng, nhất là tăng cường miễn dịch cho hệ hô hấp, giảm 56% nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh, cảm cúm và rút ngắn thời gian bị bệnh từ 1-4 ngày. Đặc biệt, sự kết hợp giữa chiết xuất Hoa Cúc tím Echinacea và vitamin C sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cảm lên tới 86%.

Trong khi đó, Selen và β glucan cũng có ūhả năng chống lại bệnh cúm một cách rõ rệt. Selen giúp các tế bào bạch cầu sản xuất cytokine - một chất có thể "loại bỏ" cảm cúm. Còn β glucan là một loại kháng khuẩn ở dạng chất xơ, giúp kích hoạt các tế bào có khả năng tiêu diệt nhiễm trùng.

Ċ

Vì sao trẻ hay bị ốm
khi bắt đầu đi học?

Siro tăng đề kháng Ích Nhi chiết xuất từ Hoa Cúc Tím Echinacea có tác dụng chống nhiễm khuẩn, tăng cường hệ miễn dịch giúp rút ngắn thờũ gian mắc bệnh và làm giảm mức độ bệnh.

Hơn nữa, β glucan cùng chiết xuất Hoa Cúc Tím Echinacea đã tạo ra một kết hợp đặc biệt giúp tăng cường, kích thích miễn dịch cho hệ hô hấp và hệ tiêu hóa, giúp trẻ ít mắc 2 nhóm bệnhĠnày.

Không chỉ cung cấp các vitamin, acid amin thiết yếu cho cơ thể giúp trẻ hoàn thiện hệ miễn dịch, Siro tăng đề kháng Ích Nhi còn bổ sung thêm Selen giúp phục hồi khả năng miễn dịch của cơ thể cho trẻ nhanh khỏi bệnh và phᷥc hồi sức khỏe tốt sau khi ốm.

Sử dụng Siro tăng đề kháng Ích Nhi thường xuyên sẽ củng cố hệ miễn dịch giúp trẻ phòng bệnh, phục hồi sức khỏe nhanh sau ốm.

Siro tăng đề kháng Ích Nhi - giải pháp hữuč hiệu để trẻ vượt qua các đợt dịch bệnh nhanh chóng và an toàn hơn.

(*) Khuyến cáo: Nên sử dung Siro tăng đề kháng Ích Nhi cho trẻ trong vùng có dịch.

Để được tư vấn về sức khỏe trẻ em, độc giả vui lòng g᷍i trung tâm tư vấn 04. 3995.3901 hoặc truy cập website ichnhi.vn.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh