Tắm lá chữa thủy đậu, bé trai nhiễm độc, lở loét toàn thân

(Dân trí) - Thấy con 4 tháng tuổi nổi nốt thủy đậu, mẹ bé đã dùng lá thuốc nam tắm cho con. Sau hai ngày tắm thuốc nam, các nốt ban trên cơ thể trẻ phồng rộp, lở loét, chảy nước, bốc mùi khó chịu.

Trước đó, ngày 23/3 bé Nguyễn Trung Đức (4 tháng, Phúc Thọ - Hà Nội) được gia đình đưa đến Khoa Truyền nhiễm (BV Nhi Trung ương) trong tình trạng cơ thể lở loét, các nốt phát ban chảy nước, bốc mùi hôi tanh, cháu khóc liên tục do tổn thương vùng miệng khiến bé không thể bú mẹ.

Cháu bé 4 tháng tuổi bị nhiễm độc da toàn thân vì tắm lá chữa thủy đậu. Ảnh: BS cung cấp.
Cháu bé 4 tháng tuổi bị nhiễm độc da toàn thân vì tắm lá chữa thủy đậu. Ảnh: BS cung cấp.

Qua thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ cho biết bệnh nhi bị nhiễm trùng- nhiễm độc da rất nặng. Bé lập tức được đưa vào phòng điều trị cách ly vô trùng.

Bệnh nhi được tiêm kháng sinh, vệ sinh da bằng nước muối sinh lý ấm, bôi thuốc chống nhiễm khuẩn và làm lành tổn thương.

Mẹ cháu bé cho biết, cách đó 4 hôm, khi thấy trên người con xuất hiện các nốt phỏng thủy đậu, muốn con nhanh khỏi chị đã lấy lá thuốc nam để tắm cho con. Chị không ngờ sau khi tắm lá, các nốt phỏng càng phồng rộp, lở loét và chảy nước.

Ths.BS Đỗ Thiện Hải, Phó trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nhờ được điều trị, vệ sinh da sạch sẽ, chỉ một ngày sau, các tổn thương trên da của bé đã bắt đầu se lại. Đến nay, sau 5 ngày nhập viện, vết thương toàn thân của trẻ đã khô và bắt đầu bong vảy. Bé bú tốt, ngủ ngoan, không còn tình trạng nhiễm độc da.

Theo BS Hải, rất nhiều người dân, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa vẫn giữ thói quen dùng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc để tự chữa bệnh ngoài da cho trẻ, gây nên tình trạng nhiễm độc da.

Trường hợp như bé Đức không phải là hiếm gặp, tại BV Nhi Trung ương thỉnh thoảng lại tiếp nhận ca nhiễm độc da toàn thân sau khi tắm lá.

“Ban đầu, cháu bé chỉ bị thủy đậu, là một bệnh nhiễm vi rút gây tổn thương da mức độ vừa phải, thậm chí không cần uống thuốc, chỉ cần giữ vệ sinh da, không làm vỡ trợt các nốt phỏng, bôi thuốc là bệnh có thể khỏi sau vài ngày. Nhưng vì tắm lá không rõ nguồn gốc, trẻ nhiễm độc da toàn thân gây nguy cơ nhiễm khuẩn rất nguy hiểm”, BS Hải nói.

Cũng theo BS Hải, tốt nhất, khi phát hiện trẻ bị thủy đậu, cần chăm sóc, vệ sinh da đúng cách bệnh sẽ nhanh hồi phục.

Tuyệt đối không kiêng tắm, mà cần tắm rửa sạch sẽ. Lưu ý khi tắm dùng khăn xô mềm lau người nhẹ nhàng cho trẻ nhưng tuyệt đối không được làm vỡ mụn. Không mặc cho trẻ quần áo dày, cứng tránh cọ xát gây vỡ mụn...

Sau tắm cần bôi sát trùng, không được cậy vỡ các nốt trên da vì dưới nền các mụn nước đó lớp da mới chưa đầy đủ chức năng ngăn chặn nhiễm khuẩn.

Các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý, khi trẻ xuất hiện vài ba nốt thủy đậu cũng phải cách ly với tất cả các trẻ khác, kể cả người lớn chưa bị bệnh này, nếu không nguy cơ lây lan rất nhanh.

Trong suốt thời kỳ bị bệnh, cần cho trẻ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ăn những đồ dễ tiêu, không nhất thiết phải kiêng khem trừ khi trẻ bị dị ứng với loại thực phẩm nào đó. Cắt móng tay để ngăn trẻ gãi trầy vết phỏng. Trong trường hợp phỏng nước vỡ nhiều nên đưa trẻ đi khám để được hướng dẫn điều trị, tránh nguy cơ nhiễm trùng.

Hồng Hải