Sữa - “thuốc bổ” cho làn da

Từ thời nữ hoàng Cleopatra, phụ nữ nhiều nước trên thế giới đã coi sữa như một bí quyết làm đẹp hiệu quả cho làn da. Phụ nữ mỗi nước lại có những công thức làm đẹp riêng như một “bí quyết gia truyền”. Dưới đây là một số công thức làm đẹp hiệu quả từ sữa “gom nhặt” từ các nước Châu Á:

1. Loại bỏ những mảng bám, tróc trên da theo công thức làm đẹp của phụ nữ Ấn Độ và các nước Trung Đông 

 

Muối biển và mặt nạ sữa chua. Muối biển có tác dụng rất lớn trong việc loại bỏ đi những mảng bám, mảng tróc da và các tế bào chết trên da. Loại công thức này còn có tác dụng dưỡng trắng da.

 

Thành phần: 1 cốc muối biển, 2 thìa dầu dừa, 1 cốc sữa chua, 2 thìa sữa.

 

Chế biến và sử dụng: Trộn đều muối biển và dầu dừa thành dung dịch đặc sệt và xát đều lên cơ thể, sau đó xả bằng nước ấm. Trộn sữa tươi và sữa chua với nhau và thoa đều lên da đặc biệt là nơi có những mảng tróc da.  

 

2. Cọ sạch làn da rám nắng. Tác dụng gỡ bỏ làn da rám nắng và da tróc mảng, da trở nên trắng hồng.

 

Thành phần: 1-2 cốc bột đậu xanh, 2 cốc sữa chua, 1-2 thìa nghệ.

 

Chế biến và sử dụng: Trộn đều hỗn hợp và thoa đều toàn thân trong vòng 15 phút. Sau đó tắm xoa nhẹ nhàng cho cơ thể. Dùng hàng ngày trước khi tắm.

 

3. Da sáng - Công thức làm đẹp của người Indonesia và Thái Lan

 

Công thức: 2 muỗng bột gạo, 2 thìa nghệ, 1 thìa dầu đàn hương, 3 giọt dầu nhài, 2 cốc sữa chua, một số loại cánh hoa tươi như hoa hồng hay hoa nhài.

 

Chế biến và sử dụng: Trộn bột tinh gạo, nghệ và dầu đàn hương thoa, dầu nhài đều lên cơ thể và mát xa nhẹ nhàng với một chút nước. Tới khi “mặt nạ” này khô, bạn bóc mảng bám ra và tiếp tục thoa sữa chua lên cơ thể và ngâm mình trong bồn nước ấm với các loại hoa tươi thiên nhiên.

 

4. Mandi susu - Sữa tắm của người Indonesia

 

Công thức: 3-4 cốc sữa tươi hoặc sữa chua(sữa dê, sữa bò hoặc sữa cừu)

 

Thêm sữa vào nước tắm và ngâm mình trong nước khoảng 20 phút.

 

5. Sữa tắm thảo mộc của người Thái Lan

 

Thành phần: 2-3 cốc bùn, 2-3 muỗng sữa tươi, 2 muỗng nghệ dã nhỏ, 2 muỗng nước cốt cỏ chanh, 2 muỗng dầu vừng.

 

Chế biến và sử dụng: Trộn đều tất cả các thành phần thoa đều lên cơ thể rồi ủ trong khăn bông chừng 20 phút trước khi tắm.

 

6. Tái sinh cho làn da - Công thức làm đẹp của phụ nữ Trung Đông 

 

Thành phần: 2-4 cốc sữa, 1 thìa dầu dừa, quả hạnh hoặc dầu mơ, cánh hoa hồng tươi, 3 giọt dầu nhài, 5giọt dầu gừng, 6 giọt dầu đàn hương, 6 giọt dầu cam.

 

Chế biến và sử dụng: Trộn đều hỗn hợp và trộn cùng với nước ấm tắm bồn, ngâm mình trong 20 phút rồi xả lại bằng nước.

 

7. Chữa sẹo, trắng da - Công thức làm đẹp của người Ấn Độ

 

Thành phần: 2 muỗng sữa, 1 muỗng nước cà rốt, 1 muỗng nước cam, một nhúm quả hạnh bỏ vỏ, nghiền nhuyễn.

 

Chế biến và sử dụng: Trộn đều hỗn hợp sau đó thoa lên da nơi có những vết sẹo và rửa sạch lại sau 30 phút.

 

Theo Trang Thu
Netmode