Sỏi gan nguy cơ chuyển sang giai đoạn ung thư vì chủ quan không đi khám

(Dân trí) - Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, sốt kèm theo vàng mắt, vàng da. Các bác sĩ phát hiện, người bệnh bị sỏi gan, nguy cơ chuyển sang giai đoạn ung thư.

Bệnh viện Quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị sỏi đường mật trong gan. Nam bệnh nhân là anh T.T.L. (40 tuổi, ngụ tại Bình Dương) nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt 39 độ, đau bụng trên bên phải, vàng da vàng mắt.

Sỏi gan nguy cơ chuyển sang giai đoạn ung thư vì chủ quan không đi khám - 1
Túi sỏi gan được bác sĩ cắt ra khỏi cơ thể bệnh nhân

Khai thác bệnh sử ghi nhận, trước đó bệnh nhân đã mổ 3 lần ở các bệnh viện khác do sỏi mật và nhập viện điều trị nhiễm trùng đường mật do sỏi nhiều lần. Người bệnh được bác sĩ thăm khám, cho làm các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Qua kết quả kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết do sỏi đường mật trong gan 2 bên.

Bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực để xử lý tình trạng nhiễm trùng huyết. Khi tình trạng sức khỏe tương đối ổn định, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật lấy sỏi cho người bệnh.

Trong quá trình mổ ê kíp phát hiện gan trái bệnh nhân đã bị xơ và teo, chứa nhiều sỏi nên quyết định cắt gan trái để phòng ngừa ung thư đường mật và tránh nguy cơ sỏi tái phát. Các bác sĩ tiếp tục thực hiện phương pháp nội soi đường mật để lấy hết sỏi bên gan phải. Phương pháp nối mật ruột da cho người bệnh cũng được thực hiện để để dễ dàng can thiệp lại trong trường hợp sỏi tái phát. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Theo nhận định của Bác sĩ Mai Hóa, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát: “Đây là một trường hợp bệnh nặng và khó, nếu không được điều trị kịp thời có thể gây nhiều biến chứng nặng, nguy cơ tử vong cao do sốc nhiễm trùng và ung thư đường mật”.

Sỏi gan nguy cơ chuyển sang giai đoạn ung thư vì chủ quan không đi khám - 2
Bệnh nhân 40 tuổi bị hàng trăm viên sỏi lớn nhỏ khác nhau ở đường mật trong gan

Phân tích chuyên môn của bác sĩ chỉ ra, gan là một bộ phận quan trọng với chức năng sản xuất mật để tiêu hóa chất béo, khử độc và loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể. Khi sỏi xuất hiện trong gan sẽ gây biến chứng nguy hiểm cho gan, gây nguy hiểm hơn rất nhiều so với sỏi xuất hiện ở các vị trí khác như thận, bàng quang.

Khoảng 90% bệnh nhân bị sỏi gan thường đối mặt với các biến chứng viêm đường mật; viêm gan, áp xe gan khiến dịch mật ứ đọng lâu ngày làm cho vi khuẩn tấn công vào gan, tạo nên các ổ mủ, dẫn tới áp xe gan, viêm gan, nhiễm trùng máu đe dọa tính mạng. Nếu không được phát hiện sớm, can thiệp kịp thời gan bị viêm nhiễm kéo dài sẽ gây tổn thương mô gan hồi phục chậm dẫn tới xơ gan và suy giảm chức năng gan.

Nguy hiểm hơn bệnh nhân sẽ đối mặt với nguy cơ ung thư gan. Tỷ lệ người mắc ung thư nguyên nhân xuất phát từ sỏi gan tuy không nhiều nhưng đây là biến chứng nguy hiểm nhất, người bệnh phát hiện ung thư thường rất muộn khiến cho việc cứu chữa trở nên vô cùng khó khăn, nguy cơ tử vong cao.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, sỏi gan hay sỏi đường mật trong gan là những viên sỏi có kích thước lớn nhỏ khác nhau hoặc ở dạng sỏi bùn. Sỏi  gan thường tập trung nhiều trong ống mật của gan phải, gan trái. Siêu âm là phương tiện chẩn đoán hình ảnh cơ bản sỏi trong gan với độ nhạy và độ đặc hiệu cao, không xâm lấn, giá thành thấp. Để tránh biến chứng xảy ra, bệnh nhân nên thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện và điều trị sớm.

Vân Sơn