Sở Y tế TPHCM: Chưa vỡ trận chống dịch, không cách ly, điều trị F0 tại nhà

Vân Sơn

(Dân trí) - Dịch Covid-19 đang bùng phát trên địa bàn TPHCM, ca dương tính phát hiện mỗi ngày lên tới 4 con số. Ngành y tế đang nỗ lực, khi chưa bị vỡ trận chống dịch thì không cách ly, điều trị F0 tại nhà.

Đó là nội dung được PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, thông tin trong cuộc họp báo về tình hình dịch Covid-19, diễn ra tối 10/7.

Theo ông Thượng, hiện nay ngành y tế thành phố đã liên tiếp mở rộng quy mô các cơ sở cách ly, tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 theo các mức độ từ không có triệu chứng đến bệnh nhẹ, bệnh nặng và bệnh nhân nguy kịch.

Sở Y tế TPHCM: Chưa vỡ trận chống dịch, không cách ly, điều trị F0 tại nhà - 1

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế, TPHCM cung cấp thông tin tại buổi họp báo. 

Sẽ tranh thủ thời gian giãn cách để vét hết F0 trong cộng đồng

Thành phố đã triển khai thí điểm phương án cách ly F1 tại nhà theo đúng quy định của Bộ Y tế tại Quận 3, Phú Nhuận. Sắp tới số ca F1 cách ly tại nhà sẽ tiếp tục được mở rộng với những đối tượng đủ điều kiện đáp ứng. Các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định mới phải chuyển đến cách ly tập trung.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, công tác thu dung, tiếp nhận điều trị các ca bệnh F0 đang được thực hiện với mục tiêu đảm bảo an toàn trong công tác điều trị, tránh nguy cơ lây nhiễm. Ngành y sẽ tranh thủ thời gian giãn cách để vét hết F0 trong cộng đồng.

Phương án cách ly, điều trị F0 tại nhà đã được nhiều quốc gia triển khai khi dịch bùng phát mạnh. Ngành y tế thành phố đang nỗ lực, tiếp nhận, điều trị tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện chuyên điều trị Covid-19.

Ông Thượng khẳng định: "Khi chưa bị vỡ trận chống dịch thì thành phố sẽ không cách ly, điều trị F0 tại nhà".

Sở Y tế TPHCM: Chưa vỡ trận chống dịch, không cách ly, điều trị F0 tại nhà - 2

Ngành y tế đang huy động tối đa lực lượng cho công tác chống dịch lớn nhất trong lịch sử (Ảnh: Nguyễn Quang).

Công tác điều trị vẫn đảm bảo cho các ca bệnh nặng

Để ứng phó với tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca bệnh đang tăng nhanh, ngành y tế thành phố đang phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng các cơ sở tiếp nhận bệnh nhân, tăng số giường điều trị lên 50.000 trong thời gian tới.

Ngành y tế đã chuyển công năng nhiều bệnh viện tuyến quận, huyện sang điều trị Covid-19. Hai cơ sở mới được điều động cho công tác điều trị ca bệnh nặng là Bệnh viện Nhân Dân 115 - đảm trách chuyên môn 250 giường hồi sức tại bệnh viện huyện Bình Chánh; Bệnh viện Nhân Dân Gia Định - đảm trách chuyên môn 150 giường bệnh điều trị các ca Covid-19 nặng tại Bệnh viện quận Gò Vấp.

Nhìn nhận thẳng vào thực tế đang diễn ra, Phó giám đốc Sở Y tế chia sẻ: "Chưa bao giờ ngành y tế TPHCM phải huy động tối đa lực lượng phục vụ công tác chống dịch như hiện nay. Việc chuyển công năng nhiều bệnh viện, tập trung vào điều trị Covid-19, đang tạo ra các xáo trộn nhất định trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân nói chung. Ngành y tế đang cố gắng điều chỉnh phù hợp hơn trong thời gian tới".

Sở Y tế TPHCM: Chưa vỡ trận chống dịch, không cách ly, điều trị F0 tại nhà - 3

Lực lượng y tế đang căng mình trên mọi trận tuyến trong cuộc chiến điều trị Covid-19 (Ảnh: Nguyễn Quang).

Hiện nay, Bộ Y tế đã có quyết định điều động nhân sự, hỗ trợ nhân lực rất lớn của các tỉnh phía Bắc giúp TPHCM chống dịch. Sở Y tế sẽ giải quyết được phương án khó khăn về nhân sự trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian tới.

Theo phân tích của ông Tăng Chí Thượng, biến chủng Delta có diễn biến hết sức phức tạp, trong vòng một ngày - người không có triệu chứng đã chuyển sang diễn biến nguy hiểm hơn. Ngành y tế đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để kịp thời ứng biến. 

Sở Y tế TPHCM: Chưa vỡ trận chống dịch, không cách ly, điều trị F0 tại nhà - 4

Một khu nhà trọ được khử khuẩn để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm Covid-19 (Ảnh: Nguyễn Quang). 

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về khả năng đáp ứng về trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn trong điều trị bệnh nhân Covid-19, ông Tăng Chí Thượng cho biết: "Đến nay, lượng oxy của thành phố đang rất lớn có thể đáp ứng tốt. Chúng tôi đã có phương án chủ động nâng công suất đáp ứng oxy trong thời gian tới. Tình trạng thiếu oxy chắc chắn không xảy ra ở thành phố. Vừa qua, thành phố cũng đã nhận được nhiều máy thở, trang thiết bị y tế nên công tác điều trị vẫn đảm bảo cho các ca bệnh nặng".