Vụ trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện:

Sở Y tế Nghệ An yêu cầu làm rõ vụ trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc “Trẻ sơ sinh tử vong, người nhà “quây” bệnh viện”, Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giải trình nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Chiều ngày 4/12, Bác sỹ Nguyễn Viết Thủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi Dân trí đưa tin về việc trẻ sơ sinh của sản phụ Lê Thị Hoài Mai (SN 1983, trú tại Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An) tử vong tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An đã có ý kiến chỉ đạo giao cho lãnh đạo bệnh viện tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé và có báo cáo kết quả giải trình cho Sở Y tế Nghệ An.

Sở Y tế Nghệ An yêu cầu làm rõ vụ trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện
Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giải trình về nguyên nhân tử vong của cháu bé tại bệnh viện này (Ảnh: Doãn Hòa)

“Thời gian gần đây, trên địa bàn một số địa phương trong cả nước cũng như tỉnh Nghệ An có xảy ra một số ca tai biến sản phụ gây bức xúc cho người nhà bệnh nhân, ảnh hưởng đến uy tín của các bệnh viện. Để hạn chế các ca tai biến sản khoa, thời gian qua chúng tôi đã tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và y đức của các bác sỹ, y tá sản khoa từ các bệnh viện tuyến huyện đến tuyến tỉnh. Việc để xảy ra các ca tai biến sản phụ có thể có nhiều nguyên nhân nên chúng tôi yêu cầu bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An làm rõ nguyên nhân của trường hợp sản phụ Mai và giải trình cho Sở Y tế trước ngày 7/12”, ông Thủy nói.

Trước đó, trả lời PV Dân trí, Bác sỹ Phạm Sỹ Hùng, Phó khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khẳng định, các bác sỹ, y tá phụ trách ca sinh của sản phụ Lê Thị Hoài Mai đã làm việc hết trách nhiệm, việc trẻ tử vong là “bất khả kháng” do trẻ sinh non, suy hô hấp và có thể kèm theo bệnh tim bẩm sinh bất thường.

Bác sỹ Nguyễn Viết Thủy nhận định, do sản phụ Mai vỡ ối non khi nhập viện, kết quả siêu âm thai non tháng (thai nhi 36 tuần tuổi), non yếu (2kg) và sản phụ từng mổ đẻ cách đây 3 năm nên các bác sỹ có thể căn cứ vào tình hình thực tế để xem phương pháp đẻ thường hay mổ đẻ tốt nhất cho cả sản phụ và thai nhi. “Vấn đề này chúng tôi sẽ kiểm tra lại, nếu trách nhiệm để xảy ra tai biến sản khoa do các bác sỹ, y tá tắc trách thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, ông Thủy khẳng định.

Như Dân trí đưa tin, tối ngày 29/11, sản phụ Lê Thị Hoài Mai bị vỡ ối non phải nhập bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để chờ sinh. Sang đến buổi chiều đến tối ngày 30/11, chị Mai liên tục lên cơn đau, có dấu hiệu chuyển dạ. Đến khoảng 5h30 phút sáng ngày 1/12, chị Mai lên cơn đau dữ dội và được đưa lên bàn đẻ. 

Lúc 6h15 phút, cổ tử cung thai phụ mở hết, các bác sỹ chỉ định đặt forceps để kéo thai nhi ra ngoài. Thế nhưng, vừa ra khỏi bụng mẹ, bé gái nặng 2kg có tình trạng tím tái, sức khỏe yếu và tử vong sau đó. Người nhà sản phụ Mai cho rằng các bác sỹ, y tá tắc trách dẫn đến trẻ sơ sinh tử vong nên đã “vây” Khoa Sản, bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy