1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Hậu Giang:

Số người tái nghiện và nghiện ma túy mới còn cao

(Dân trí) - UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, mục tiêu đến năm 2015, tỉnh phấn đấu tăng tỷ lệ người nghiện ma túy được điều trị so với số người nghiện có hồ sơ quản lý từ 30% lên 50%. Tăng tỷ lệ người nghiện hòa nhập cộng đồng có việc làm ổn định lên 40%.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, trong thời gian gần đây, tình hình người nghiện ma túy phát sinh trên địa bàn tỉnh nhiều, cụ thể là số người nghiện tăng theo từng năm (năm 2011 là 300 đối tượng; năm 2012 là 372 đối tượng; năm 2013 là 472 đối tượng; 6 tháng đầu năm 2014 là 472 đối tượng). Trong đó, số đang chấp hành hình phạt tù 65 đối tượng; số đang cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội là 73 đối tượng, trong cơ sở giáo dục là 1 đối tượng, số còn lại trên địa bàn tỉnh là 333 đối tượng.

Qua đánh giá chung, số người tái nghiện và nghiện mới còn cao. Nguyên nhân đa phần là do các đối tượng đua đòi, thích tìm cảm giác lạ, người nghiện ma túy sau khi cai nghiện về địa phương do không kiếm được việc làm, một số lười lao động nên tái nghiện, lại lôi kéo các đối tượng khác dẫn đến tăng đối tượng, thủ đoạn hoạt động tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, bọn chúng lôi kéo, sử dụng đối tượng nghiện trong hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy. Nguồn ma túy thẩm lậu vào tỉnh Hậu Giang chủ yếu từ các tỉnh giáp ranh, đặc biệt tuyến Hậu Giang - TP Cần thơ, Hậu Giang - Kiên Giang.

UBND tỉnh Hậu Giang cũng cho biết, qua 4 năm (từ 2011- 2014), tỉnh đã tổ chức cai nghiện cho gần 350 lượt người nghiện ma túy được cai nghiện phục hồi.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh Hậu Giang, tình hình tái nghiện và đối tượng nghiện ma túy mới phát sinh có chiều hướng tăng trên địa bàn tỉnh. Công tác cai nghiện ma túy thiếu điều kiện cơ sở vật chất, con người, kinh phí để tổ chức thực hiện nên chưa thật sự đạt hiệu quả, có địa phương còn nặng về thành tích và chưa có sự phối hợp đồng bộ từ các ngành, đoàn thể; cơ chế chính sách cho công tác này chưa đảm bảo.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, mục tiêu đến năm 2015, tỉnh phấn đấu tăng tỷ lệ người nghiện được điều trị so với số người nghiện có hồ sơ quản lý từ 30% lên 50% vào năm 2015. Tăng tỷ lệ người nghiện hòa nhập cộng đồng có việc làm ổn định lên 40%. Từ giai đoạn từ năm 2016 – 2020 sẽ phấn đấu nâng tỷ lệ số người nghiện được điều trị so với người nghiện có hồ sơ quản lý lên từ 50% đến 90% vào năm 2020. Tăng tỷ lệ người nghiện hòa nhập cộng đồng có việc làm từ 40% lên 70% vào năm 2020. Giảm tỷ lệ tái nghiện từ 10 - 20% đối với người nghiện đang quản lý sau cai và đang cai nghiện tại cộng đồng.

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh Hậu Giang cho biết sẽ tổ chức thí điểm cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng cũng như chú trọng thực hiện các biện pháp xã hội hóa công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện đưa vào cộng đồng bằng cách phát động toàn dân phòng ngừa tệ nạn xã hội và vận động người nghiện ma túy tham gia các chương trình cai nghiện phù hợp. 

                                                                                                Huỳnh Hải