Số mắc, tử vong do Ebola tăng đột biến

(Dân trí) - Trong 03 tuần qua số mắc mới và tử vong tăng do Ebola tăng gần gấp đôi so với trước đó. Trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn yêu cầu các địa phương, các ban ngành liên quan cần đẩy mạnh việc giám sát, ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam.

Dịch Ebola tiếp tục gia tăng

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch bệnh do vi rút Ebola tiếp tục diễn biến gia tăng. Tính đến ngày 14/10/2014 ghi nhận 8.471 trường hợp mắc, trong đó 4.076 tử vong và đã ghi nhận tới 426 nhân viên y tế mắc, trong đó 241 người tử vong. Đặc biệt, trong 03 tuần qua số mắc mới và tử vong tăng gần gấp đôi so với trước đó. Hiện đã có sự lan truyền tại các quốc gia ngoài khu vực châu Phi. Tại Mỹ và Tây Ban Nha, mỗi quốc gia có 01 trường hợp là nhân viên y tế lây bệnh từ bệnh nhân đến từ quốc gia có dịch.

Theo đó, Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế cần thực hiện tốt việc giám sát chặt chẽ người nhập cảnh từ các quốc gia vùng dịch châu Phi theo tình huống 1; sẵn sàng hành động đáp ứng với tình huống 2. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Ebola, áp dụng đầy đủ, đúng quy trình giám sát, xử lý theo Hướng dẫn giám sát dịch bệnh do vi rút Ebola. Đồng thời cần tăng cường công tác phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện; tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe đối với những người nhập cảnh từ các nước vùng dịch bệnh do vi rút Ebola cư trú trên địa bàn tỉnh, thành phố trong vòng 21 ngày.

Để đảm bảo ngăn chặn sự lây truyền, các sở y tế cũng cần trang bị đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế  để tránh lây dịch bệnh cho cán bộ y tế và các bệnh nhân khác trong bệnh viện; Kiện toàn các đội chống dịch, đội cấp cứu cơ động, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần thiết và tổ chức thường trực chống dịch theo quy định; Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện, thuốc, hóa chất, khu vực cách ly để có thể triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi phát hiện ca bệnh đầu tiên.

Bộ Y tế cũng đề nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Ebola để người dân không hoang mang lo lắng về bệnh dịch này và trước tiên thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nói chung theo các khuyến cáo của ngành y tế.

<span style=font-size:12.0pt;
mso-ansi-language:SV;mso-bidi-font-weight:bold lang=SV>

Ebola không lây qua không khí!

Trước diễn biến ”nóng” của dịch Ebola, chiều muộn ngày 14/10 văn Phòng đáp ứng khẩn cấp (EOC) với dịch bệnh Ebola đã họp khẩn với sự tham dự của các chuyên gia đại diện từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hoa kỳ (CDC), Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) và các chuyên gia, đại điện của các đơn vị trong ngành y tế.

Trước thông tin cho rằng, Ebola có thể lây qua không khí khiến người dân rất hoang mang, đại diện CDC cho rằng chưa có bằng chứng khoa học để xác định việc thay đổi phương thức lây truyền từ người sang người cũng như từ người sang động vật theo đường không khí. CDC cho rằng việc nhân viên y tế tại Mỹ nhiễm vi rút Ebola khi chăm sóc bệnh nhân có thể là những sơ suất hoặc chưa tuân thủ đúng các biện pháp phòng hộ và đang tiếp tục nghiên cứu để xác định rõ nguyên nhân đối với trường hợp này.

Cùng quan điểm này, PGS. TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) khẳng định, đến nay chưa có thông báo hay tài liệu chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hay Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) về việc lây vi rút Ebola qua đường không khí. Có ý kiến cho rằng vi rút này lây qua không khí dưới dạng hạt nhỏ bắn ra nhưng chưa có khẳng định.  Ông Phu cũng cho rằng, nếu Ebola lây qua không khí thì là một vấn đề rất nguy hiểm, bệnh sẽ phát tán nhanh hơn, mạnh hơn.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cũng nhận định, dịch do vi rút Ebola hoàn toàn có thể xâm nhập vào Việt Nam bởi người lao động, hành khách nhập cảnh Việt Nam từ các nước vùng dịch. Tuy nhiên Việt Nam đã luôn sẵn sàng ứng phó, triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh này nên đến nay, dịch bệnh vẫn chưa xâm nhập. WHO, CDC đã đánh giá cao Việt Nam đã có những ứng phó đúng lúc, kịp thời với tính hình dịch bệnh trên nhiều phương diện như truyền thông chính xác, chuẩn bị kế hoạch ứng phó, công tác xét nghiệm, giám sát, hậu cần…

Ông Phu cho biết, hiện Việt Nam vẫn tiếp tục triển khai giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu và cộng đồng đối với hành khách đi từ 6 quốc gia (Công Gô, Guinea, Leberia, Sierra Leone, Nigeria, Senegal), chưa thực hiện khai báo y tế đối với hành khách đi từ Mỹ và Tây Ban Nha; Tăng cường đào tạo, tập huấn và thực hiện tốt các biện pháp phòng hộ cá nhân trong các cơ sở điều trị, dự phòng; Tiến hành thẩm định các phòng xét nghiệm hiện có, xây dựng quy trình, củng cố công tác lấy mẫu, xét nghiệm tiến tới thực hiện xét nghiệm xác định vi rút Ebola tại Việt Nam.

Trong thời gian qua theo báo cáo có 250 người nhập cảnh từ 6 nước (Congo, Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Senegal) đang có dịch, trong đó 40 người là công dân Việt Nam đi lao động tại các nước này. Một số trường hợp có biểu hiện sốt nhưng không phải do Ebola.

Hồng Hải