Sợ dịch Covid-19, liên tiếp 2 bệnh nhi suýt chết vì vỡ ruột thừa

(Dân trí) - Trẻ bị đau bụng nhiều ngày nhưng người nhà chần chừ không đưa tới bệnh viện vì lo ngại dịch Covid -19. Khi bệnh nhi có biểu hiện sốc, phải nhập viện cấp cứu, bác sĩ xác định ruột thừa hoại tử đã vỡ.

Ngày 22/4, BS Trần Quang Dư, khoa Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận 2 trường hợp nhập viện trong tình trạng rất nguy hiểm do bị viêm ruột thừa nhưng đến bệnh viện trễ. 

Trường hợp thứ nhất là bé Nguyễn Đăng K. (6 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, TPHCM) được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốc, rối loạn tri giác, mạch nhanh, nhẹ, huyết áp giảm thấp, nguy hiểm đến tính mạng.

Sợ dịch Covid-19, liên tiếp 2 bệnh nhi suýt chết vì vỡ ruột thừa - 1
Ruột thừa viêm bị vỡ thường gây nhiễm trùng ổ bụng, nguy cơ tử vong cao

Khai thác bệnh sử từ phía người nhà ghi nhận, 3 ngày trước bé có biểu hiện đau bụng vùng quanh rốn. Người nhà nghĩ rằng bé bị rối loạn tiêu hóa nên có mua thuốc cho bé uống nhưng không giảm. Tuy nhiên, do lo ngại dịch Covid-19 và đang trong giai đoạn cách ly xã hội nên người nhà chần chừ không đưa trẻ tới bệnh viện. 

Đến khi bệnh nhi có biểu hiện ói nhiều lần, than mệt, vã mồ hôi, gia đình mới được đưa vào bệnh viện thăm khám. Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhi được bác sĩ chẩn đoán bị viêm phúc mạc ruột thừa. Các bác sĩ đã điều trị chống sốc tích cực cho trẻ, đồng thời hội chẩn nhanh và quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu.   

Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp mổ ghi nhận toàn bộ ruột thừa bệnh nhi bị hoại tử, đã vỡ. Ê kíp bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt ruột thừa, rửa bụng, đặt ống dẫn lưu ổ bụng cho trẻ. Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại, tình trạng sức khỏe hiện đang hồi phục tốt.

Trường hợp thứ hai cũng đối mặt với tử thần là bé Cao Mạnh H. (9 tuổi, ngụ tại quận 12, TPHCM). Bệnh nhi được bệnh viện địa phương chuyển viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, nói sảng. Tại Nhi Đồng 1, qua khai thác bệnh sử của bác sĩ từ người nhà ghi nhận, 2 ngày trước khi vào viện, bệnh nhi có biểu hiện đau bụng, người nhà đã tự ý mua thuốc cho uống nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn đau dữ dội hơn.

Sợ dịch Covid-19, liên tiếp 2 bệnh nhi suýt chết vì vỡ ruột thừa - 2

Viêm ruột thừa là bệnh lý nguy hiểm ở trẻ, cộng đồng nên cảnh giác 

Bệnh nhi được đưa đi khám ở phòng khám đa khoa tư nhân, lấy thuốc cho uống nhưng vẫn không giảm. Tối ngày thứ 2 (kể  từ khi có biểu hiện đau bụng) bệnh nhi bị ói 4 lần rồi lơ mơ, nói sảng. Người nhà lập tức đưa bé vào cấp cứu tại Bệnh viện quận 12 rồi chuyển Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Qua thăm khám, làm xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm phúc mạc ruột thừa. Sau hội chẩn nhanh các bác sĩ đã ngay lập tức thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu cắt ruột thừa, rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu ổ bụng cho bé. Hiện bệnh nhi đang được tiếp tục được điều trị tại Khoa Hồi sức Ngoại. 2 ngày sau cuộc mổ, bé đã tỉnh, tình trạng sức khỏe dần hồi phục.

Qua các trường hợp trên, BS Trần Quang Dư khuyến cáo cộng đồng, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khi chấp hành nghiêm việc thực hiện giãn cách xã hội mỗi người cần phải luôn quan tâm, cảnh giác với các vấn đề sức khỏe. Khi thấy trẻ có các biểu hiện nghi ngờ bệnh lý, cha mẹ nên gọi điện thoại đến cơ sở y tế để được tư vấn. Trường hợp cần thiết nên sớm đưa trẻ đi khám bệnh ở các cơ sở y tế gần nhà để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. 

Dịch Covid-19 nguy cơ còn kéo dài, các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng mà cần thực hiện tốt các biện pháp khuyến cáo phòng tránh Covid-19 của Bộ Y tế. Cần giữ nhà cửa luôn thoáng mát, sạch sẽ, vệ sinh môi trường quanh nhà, khử khuẩn các vật dụng, đồ chơi của trẻ; cho trẻ ăn đủ dinh dưỡng, uống nhiều nước để tăng sức đề kháng; tập cho trẻ ý thức rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, chạm vào các vật dụng công cộng, sau khi chơi đồ chơi… Đặc biệt, cần khích lệ, động viên và hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang đúng cách khi ra khỏi nhà. 

Vân Sơn