Số bệnh nhân Covid-19 nhập viện ở TPHCM có dấu hiệu tăng

Quang Huy

(Dân trí) - Trong 24 giờ qua, TPHCM ghi nhận số bệnh nhân Covid-19 nhập viện có dấu hiệu tăng nhẹ. Số ca Covid-19 tử vong ở mức thấp nhất trong nhiều tháng qua.

Chiều 28/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra trong ngày đầu tiên, thành phố cho phép các hàng, quán mở cửa bán tại chỗ trở lại.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM, trong 24 giờ qua, toàn địa bàn thành phố ghi nhận 1.141 bệnh nhân Covid-19 mới.

Ngành y thành phố đang điều trị 10.988 bệnh nhân, trong đó, 751 bệnh nhân là trẻ em dưới 16 tuổi, 257 bệnh nhân nặng đang thở máy và 11 trường hợp cần can thiệp ECMO.

Trong ngày 27/10, thành phố ghi nhận số bệnh nhân nhập viện cao hơn số ca được điều trị khỏi, xuất viện. Cụ thể, TPHCM có 1.172 bệnh nhân Covid-19 nhập viện trong ngày và 869 trường hợp được xuất viện.

Số bệnh nhân Covid-19 nhập viện ở TPHCM có dấu hiệu tăng - 1

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, nhìn nhận, việc số ca mắc Covid-19, bệnh nhân nhập viện có dấu hiệu tăng do các doanh nghiệp bắt đầu mở cửa lại, triển khai test Covid-19 cho toàn bộ nhân viên. Đến nay, thành phố chưa ghi nhận thêm ổ dịch, chuỗi lây nhiễm nào từ lúc mở lại các hoạt động.

"Chúng tôi chưa nhận thấy dấu hiệu chủ quan, lơ là xuất hiện trên địa bàn. Tuy nhiên, chúng ta cần nhắc nhở nhau để luôn cảnh giác trước dịch bệnh, tình hình dịch bệnh thời gian tới sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của chúng ta", ông Nguyễn Hồng Tâm lưu ý.

Số ca mắc Covid-19 tử vong tại TPHCM trong vòng 24 giờ qua là 25 người, mức thấp nhất trong vòng nhiều tháng qua.

Số bệnh nhân Covid-19 nhập viện ở TPHCM có dấu hiệu tăng - 2

Biểu đồ số bệnh nhân Covid-19 cần nhập viện tại TPHCM (Nguồn: Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM).

Một ngày trước đó, UBND TPHCM đã có văn bản khẩn gửi các sở, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức về việc mở lại dịch vụ kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ. Các cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ được mở lại từ ngày 28/10.

Theo đó, các hàng, quán được mở bán tại chỗ nếu đáp ứng được các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống Covid-19. Ngoài ra, các cơ sở cần tuân thủ những quy định cụ thể.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã có văn bản hướng dẫn các hoạt động tập luyện thể dục thể thao nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, người dân trên toàn địa bàn thành phố có thể tham gia tập luyện thể dục, thể thao khi tuân thủ một số điều kiện.

Cụ thể, người tham gia tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cần có mã QR xanh trên ứng dụng Y tế HCM hoặc xuất trình giấy tờ chứng minh là F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, đã tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine Covid-19 sau 14 ngày. Người dưới 18 tuổi cần có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực.