Sau khi mổ ruột thừa, bé gái 10 tuổi hôn mê gần một tháng chưa tỉnh

Thúy Diễm

(Dân trí) - Sau khi gây mê mổ ruột thừa ở Trung tâm y tế huyện, bé gái 10 tuổi ở Đắk Lắk vẫn trong trạng thái hôn mê gần một tháng nay.

Chiều 31/5, trao đổi PV Dân trí, ông Bùi Khắc Hùng - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) - xác nhận đơn vị đang phối hợp, cung cấp các tài liệu liên quan để cùng Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) xác minh nguyên nhân trường hợp bệnh nhi 10 tuổi hôn mê kéo dài sau mổ ruột thừa nêu trên.

Sau khi mổ ruột thừa, bé gái 10 tuổi hôn mê gần một tháng chưa tỉnh - 1

Bé gái 10 tuổi hôn mê sau gần một tháng mổ ruột thừa (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Anh Nguyễn Minh Dương (ngụ huyện Krông Pắk, người nhà bệnh nhân) cho biết gia đình đã gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ nguyên nhân vì sao sau khi mổ ruột thừa, cháu N. - tên của bệnh nhân - vẫn hôn mê gần một tháng qua.

Gia đình cũng yêu cầu phía Trung tâm y tế huyện Krông Pắk phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 2 hội chẩn để có phương án cứu chữa bệnh nhân khỏi nguy cơ tử vong.

Theo anh Dương, cháu N. thường ngày hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn đi học bình thường. Đến tối 4/5, cháu có nói với gia đình là bị đau bụng.

Ngày 5/5, gia đình đưa cháu đến Trung tâm y tế huyện Krông Pắk thăm khám thì được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, phải làm phẫu thuật. Sau đó, cháu N. được đưa vào phòng để gây mê và mổ ruột thừa.

Khoảng một giờ sau, bác sĩ đã gọi mẹ cháu bé thẳng vào phòng phẫu thuật để gọi cháu dậy khi cháu còn nằm trên băng ca nhưng bé không tỉnh mà co giật 2 lần.

Quá lo lắng, gia đình đã cho chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và cháu bé vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Trưa 7/5, gia đình đã chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) nhưng hiện cháu vẫn hôn mê, sau gần một tháng mổ ruột thừa.

"Đến nay con tôi vẫn hôn mê, vợ chồng tôi túc trực ở bệnh viện chờ tin con mỗi ngày. Tôi vẫn chưa được biết nguyên nhân vì sao lại như vậy. Nghe một số bác sĩ nói con tôi bị ảnh hưởng não, chúng tôi lo lắng vô cùng và mong muốn các bác sĩ hội chẩn để cứu chữa bé, cũng như làm rõ trách nhiệm của Trung tâm y tế huyện trong vụ việc", anh Dương nói.

Cũng theo anh Dương, sau khi anh làm đơn phản ánh, phía Trung tâm y tế huyện Krông Pắk đã chủ động trao đổi để gửi 15 triệu đồng cho gia đình anh nhưng anh từ chối và không nhận.

Còn theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk, đơn vị thấy gia đình anh Dương khó khăn nên gửi tiền để hỗ trợ ít chi phí đi lại chứ không phải để bồi thường hay đền bù.

"Cháu bé lúc mổ thì đều bình thường nhưng sau lại hôn mê, co giật. Theo lịch sử khám bệnh mà chúng tôi tìm hiểu, cháu đã có nhiều lần sốt cao, co giật không rõ nguyên nhân và phải chuyển viện. Phía bệnh viện cũng đã làm hết khả năng của mình và đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vì sao lại như vậy", ông Bùi Khắc Hùng cho hay.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã tiếp nhận đơn khiếu nại của gia đình bệnh nhi và đang giao Thanh tra Sở, Hội đồng chuyên môn làm rõ vụ việc.