Sau ghi nhận biến chứng, loạn tâm thần hậu Covid-19, TPHCM có động thái gì?

Hoàng Lê

(Dân trí) - Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết, địa phương đã có nhiều chính sách để chăm lo sức khỏe cho các bệnh nhân gặp biến chứng rối loạn tâm thần hậu Covid-19.

Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM chiều 10/1, báo chí đặt câu hỏi địa phương có chính sách gì để chăm lo cho các bệnh nhân, sau khi Sở Y tế cho biết đã ghi nhận thực tế về các biến chứng như mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch, rối loạn tâm thần hậu Covid-19.

Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, quan tâm đầu tiên mà TPHCM đã thực hiện là việc F0 vừa khỏi bệnh được tiêm vaccine ngay. Các phòng khám tư vấn về tâm lý thể chất, tư vấn điều trị cũng đã được lập ra.

Ngoài ra, một số bệnh viện (BV) lớn cũng đã lập hẳn khoa điều trị hậu Covid-19 như BV Nhi Đồng 1, BV Bệnh Nhiệt đới, BV Lê Văn Thịnh… Về tuyến trung ương có BV Chợ Rẫy, BV Thống Nhất, BV Đại học Y Dược TPHCM.

Mới đây Trường Đại học Y Dược TPHCM cũng đã ban hành cẩm nang phục hồi hậu Covid-19, với 11 chuyên đề rất thiết thực. Sở Y tế sẽ đăng tải trên website để người dân được biết.

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Chủ tịch Hội Đông y TPHCM cho biết thêm, Hội có tổ chức chương trình chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân hậu Covid-19, xuyên suốt trong vòng 5 tháng, bắt đầu từ 14/1. Giai đoạn 1 sẽ chăm lo cho 6.000 người cao tuổi có công cách mạng, gia đình chính sách. Giai đoạn 2 sẽ chăm lo cho 6.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các biện pháp chăm lo bao gồm chăm sóc sức khỏe, tư vấn nâng cao thể trạng tinh thần… Ngoài ra, các nhà thuốc cũng sẽ tham gia trong công tác chăm sóc F0.

Sau ghi nhận biến chứng, loạn tâm thần hậu Covid-19, TPHCM có động thái gì? - 1

Bệnh nhân điều trị hậu Covid-19 tại TPHCM (Ảnh: HL).

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông tin, tiến độ tiêm vaccine mũi 3 của địa phương diễn ra rất tốt, nhưng chưa có BV nào đạt 100%. Một số nơi đã đạt 90%. Nếu duy trì tốc độ tiêm 200.000 mũi/ngày thì sẽ kết thúc trước Tết Nguyên đán.

Khi đã hoàn thành mũi bổ sung và mũi nhắc lại, trong năm 2022 TP sẽ tiếp tục điều tra và tiêm cho những người chưa đủ mũi (như người ngoại tỉnh vào), người hoãn tiêm vì lý do sức khỏe, người đến thời gian tiêm mũi 3. TPHCM cũng chuẩn bị kế hoạch tiêm cho trả từ 5-11 tuổi, theo chỉ đạo từ Bộ Y tế.

Cũng theo ông Tâm, sau chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ lần đầu tiên thành công, TP sẽ tiếp tục chiến dịch lần 2 vào năm 2022 nhưng độ tuổi sẽ hạ xuống từ người 50 tuổi trở lên, có bệnh nền, sức khỏe yếu…

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM  cho biết thêm, giai đoạn 2 TPHCM sẽ mở rộng đối tượng bảo vệ là phụ nữ mang thai từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine.