Hà Nam:

Sau gần 20 ngày điều trị, BN 1522 vẫn dương tính với SARS-CoV-2

Đức Văn

(Dân trí) - Sau gần 20 ngày điều trị và 5 lần xét nghiệm, kết quả xét nghiệm mới đây nhất của bệnh nhân 1522 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, tiếp tục dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết, nam bệnh nhân mắc Covid-19, T.T.L. (SN 1968), nhà ở thành phố Hồ Chí Minh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam tiếp tục cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, sau gần 20 ngày điều trị. Kết quả xét nghiệm mới của nam bệnh nhân này mới đây là dương tính sau lần âm tính trước đó.

Sau gần 20 ngày điều trị, BN 1522 vẫn dương tính với SARS-CoV-2 - 1

Khu cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

Cụ thể, mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 31/12/2020 âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 12/1/2021, kết quả xét nghiệm tại CDC Hà Nam dương tính với SARS-CoV-2. Từ đó đến nay, bệnh nhân thêm 5  lần lấy mẫu xét nghiệm: ngày 17/1: dương tính, ngày 21/1: dương tính; ngày 25/1: âm tính; ngày 27/1: dương tính; ngày 30/1: âm tính và ngày 1/2: dương tính.

Trước đó, nam công dân T.T.L. (SN 1968), nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, từ Dominica quá cảnh qua Pháp về nước qua sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, trên chuyến bay VN18 ngày 31/12/2020 và được cách ly tập trung tại Trung đoàn 151, Bộ Chỉ huy quân sự Hà Nam ngay sau khi nhập cảnh.

Nam công dân này sau khi nhập cảnh đưa đi cách ly đã được lấy kết quả xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên ở lần xét nghiệm thứ 2 trước khi hết thời hạn cách ly đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân 1522 đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Ngoài bệnh nhân 1522 còn có 3 công dân khác cũng được cách ly y tế tại đây.

Hà Nam hiện này cũng đang quản lý, cách ly 1.323 người có liên quan đến các ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng tại Hải Dương, Quảng Ninh. Trong đó đã xác định 4 trường hợp thuộc diện F1, 51 trường hợp thuộc diện F2, 1305 người về từ Quảng Ninh, Hải Dương và các địa phương đang có dịch được quản lý và cách ly tại nhà, nơi cư trú.

CDC Hà Nam đã lấy 207 mẫu xét nghiệm, 175 mẫu trong số này cho kết quả âm tính. 32 mẫu đang chờ kết quả.