Sáng 9/10, Hà Nội không thêm F0, miền Trung có nhiều F0 là người hồi hương

(Dân trí) - Quảng Trị là địa phương không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong ngày, các địa phương còn lại ghi nhận nhiều ca mắc là công dân về từ các tỉnh, thành phía Nam và đã được cách ly từ trước.

Hà Nội: Không ghi nhận F0 mới

Sáng 9/10, Hà Nội không thêm F0, miền Trung có nhiều F0 là người hồi hương - 1

Bệnh viện Việt Đức không phát sinh thêm ca bệnh nào.

Sáng nay 9/10, Hà Nội không ghi nhận thêm ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 4.031 ca dương tính, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.606 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.425 ca.

Hà Nam: Ca mới đều trong khu cách ly, phong tỏa

Tính đến 17h ngày 8/10, Hà Nam công bố thêm 46 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh. Tất cả các trường hợp này đều thuộc khu phong tỏa, cách ly.

Sáng 9/10, Hà Nội không thêm F0, miền Trung có nhiều F0 là người hồi hương - 2

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Như vậy, kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 19/9, đến 17h ngày 8/10, Hà Nam ghi nhận 596 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

Trong ngày 8/10, Hà Nam ghi nhận có 14 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân bình phục, ra viện trong đợt dịch từ ngày 19/9 đến nay là 24 bệnh nhân.

Nam Định: Ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19 mới

Tính đến 17h ngày 8/10, tỉnh Nam Định ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 8 trường hợp trong khu cách ly tập trung là các trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh từ Indonesia ngày 27/9.

Thái Bình: Không ghi nhận F0

Trong ngày 8/10, tỉnh Thái Bình đã xét nghiệm 1.398 mẫu, trong đó 1.174 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR và 224 mẫu test nhanh, không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong khoảng thời gian từ ngày 15/9, đến nay, các huyện, thành phố ở Thái Bình đã rà soát được 142 trường hợp hiện đang có mặt tại Thái Bình, trong đó 138 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2; 4 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Thanh Hóa: 15 ca mắc Covid-19 đều là công dân về từ phía Nam

Sáng 9/10, Hà Nội không thêm F0, miền Trung có nhiều F0 là người hồi hương - 3

Trong ngày 8/10, các đơn vị y tế trên địa bàn Thanh Hóa đã thực hiện xét nghiệm bằng PCR 2.338 mẫu phát hiện 15 mẫu dương tính SARS CoV-2 (Ảnh: CDC Thanh Hóa).

Ngày 8/10, Thanh Hóa đã thực hiện xét nghiệm bằng PCR 2.338 mẫu phát hiện 15 mẫu dương tính SARS CoV-2.

Tất cả các trường hợp trên là công dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam. Hiện tất cả các bệnh nhân trên đã được chuyển đến Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 (Bệnh viện phổi Thanh Hóa).

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 528 ca bệnh dương tính Covid-19, 450 người điều trị khỏi ra viện, 5 ca tử vong, số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai tiêm được hơn 835 nghìn liều vaccine phòng Covid-19.

Nghệ An: Tiếp tục ghi nhận F0 là người trở về từ các tỉnh phía Nam

Ngày 8/10, Nghệ An ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó có 4 người dân trở về bằng xe máy từ các tỉnh, thành có dịch phía Nam, tại huyện Con Cuông, Yên Thành và Diễn Châu. 3 trường hợp còn lại là F1, được cách ly từ trước tại thị xã Cửa Lò.

Sáng 9/10, Hà Nội không thêm F0, miền Trung có nhiều F0 là người hồi hương - 4

Lao động các huyện miền Tây Nghệ An từ phía Nam về, được tổ chức trung chuyển đến khu cách ly tập trung tại từng huyện để phòng, chống Covid-19 theo quy định (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong ngày Nghệ An có 4 bệnh nhân Covid-19 được ra viện, không có trường hợp nào tử vong.

Tính đến thời điểm này, Nghệ An có 1.907 bệnh nhân Covid-19, 1.795 bệnh nhân đã được ra viện, 19 bệnh nhân tử vong, hiện còn 93 bệnh nhân đang điều trị.

Hà Tĩnh: 10 ca mắc mới, chủ yếu công dân về từ phía Nam

Trong ngày 8/10, Hà Tĩnh ghi nhận 10 ca mắc Covid-19, trong đó có một ca cộng đồng người ngoại tỉnh là lái xe tải đường dài, một ca là F1, 8 ca còn lại là công dân về từ các tỉnh miền Nam, đã được cách ly từ trước.

Sáng 9/10, Hà Nội không thêm F0, miền Trung có nhiều F0 là người hồi hương - 5

Nhiều lao động Hà Tĩnh về từ các tỉnh miền Nam, được cách ly tập trung (Ảnh: Tiến Hiệp).

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 475 ca mắc Covid-19, trong đó 444 ca đã khỏi bệnh ra viện, 23 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 5 ca tử vong.

Quảng Bình: Số ca mắc tiếp tục giảm, 60 người khỏi bệnh

Trong ngày 8/10, Quảng Bình chỉ ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 mới, đều ở trong các khu cách ly, phong tỏa và 60 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện.

Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận 1.798 ca mắc Covid-19, trong đó, 1.580 ca đã khỏi bệnh, 213 ca đang điều trị, 5 ca tử vong.

Địa phương này cũng đã triển khai tiêm trên 247 ngàn mũi vaccine Covid-19. Trong đó có hơn 52 ngàn người tiêm đủ 2 mũi.

Quảng Trị: Không ghi nhận ca mắc mới

Sau thời gian dài liên tục ghi nhận ca mắc Covid-19, ngày 8/10, tỉnh Quảng Trị không ghi nhận trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2, thêm 2 trường hợp khỏi bệnh.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay địa phương đã có 330 trường hợp mắc Covid-19, đang điều trị 185 trường hợp.

Theo thống kê của ngành y tế, đến thời điểm này đã có 131.484 người được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19.

Cần Thơ: 32 ca mắc về từ vùng dịch

Sáng 9/10, Hà Nội không thêm F0, miền Trung có nhiều F0 là người hồi hương - 6

Chùm F0 tại Công ty Út Xi (Sóc Trăng) diễn biến phức tạp (Ảnh: Xuân Lương).

Ngày 8/10, Cần Thơ ghi nhận 56 ca mắc Covid-19. Trong số này, có 32 ca là người từ vùng dịch về, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa và sàng lọc tại cơ sở y tế.

Tính từ ngày 8/7 đến nay (đúng ba tháng), Cần Thơ đã có 5.989 ca nhiễm, trong đó có 5.093 ca đã được điều trị khỏi, 95 ca tử vong. Xem thêm: Diễn biến mới nhất tình hình dịch bệnh các tỉnh miền Tây.

Đến nay, có 10/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lào Cai.

Có 9 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái.