Sáng 28/9: Hà Nội và nhiều tỉnh thành không có ca mắc mới

(Dân trí) - Hà Nội và nhiều địa phương khác không ghi nhận ca mắc trong ngày. Nghệ An phát hiện cụ bà 104 tuổi dương tính với SARS-CoV-2. Một số địa phương chỉ ghi nhận ca mắc trong khu cách ly.

Hà Nội: Không ghi nhận F0 mới

Sáng 28/9: Hà Nội và nhiều tỉnh thành không có ca mắc mới - 1

Tiêm vắc xin Covid-19 (Ảnh minh họa: Đỗ Linh).

Hà Nội không ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 mới trong sáng 28/9. Toàn thành phố cũng đã tiêm được hơn 6,8 triệu liều vắc xin Covid-19.

Trước đó, chiều 27/9, khoảng 10 người gồm tình nguyện viên, Công an phường Thanh Xuân Trung tham gia đội phun khử khuẩn, "quét" toàn bộ 2 ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi để đón người dân cách ly trở về.

Thành phố đã thực hiện 6.874.152 mũi tiêm vắc xin, trong đó tiêm được 5.795.703 mũi một (đạt 96,3% dân số trên 18 tuổi và 69,8% tổng dân số), tiêm được 1.078.449 mũi 2 (đạt 17,9% dân số trên 18 tuổi và 13% tổng dân số).

Thanh Hóa: Thêm 6 ca mắc trong khu cách ly

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, trong ngày 27/9, địa phương này ghi nhận 6 bệnh nhân trong các khu cách ly.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 499 trường hợp mắc Covid-19; 348 người điều trị khỏi ra viện; 5 ca tử vong; số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tiêm được gần 555 nghìn liều vắc xin phòng Covid-19.

Nghệ An: Thêm ca mắc là cụ bà 104 tuổi

Theo CDC Nghệ An, trong ngày 27/9, địa phương này ghi nhận một ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Nữ bệnh nhân 104 tuổi, trú tại phường Bến Thủy (TP Vinh), là bà cố của nam bệnh nhân B.V.M., 57 tuổi, trú phường Vinh Tân đã được công bố sáng 26/9.

Sáng 28/9: Hà Nội và nhiều tỉnh thành không có ca mắc mới - 2

Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân (Ảnh: T.T.Y.T).

Từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An có 1.823 bệnh nhân Covid-19. Hiện đã có 1.751 bệnh nhân được điều trị khỏi và ra viện, 17 bệnh nhân tử vong. Trong ngày 27/9 có 11 bệnh nhân ra viện, hiện còn 55 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị.

Trước việc liên tiếp ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã có công văn tăng cường công tác xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Đối với khu vực phong tỏa, phải tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm toàn bộ người dân trong khu vực với tần suất 3 lần trong 7 ngày, ưu tiên xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên. Tại các địa bàn nguy cơ (vùng vàng) và bình thường mới (vùng xanh), thường xuyên triển khai thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 (theo hình thức mẫu gộp bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR) định kỳ, ngẫu nhiên và luân phiên giữa các khu vực khác nhau. 

Người dân có biểu hiện bất thường như sốt, ho, khó thở... đến ngay Trạm Y tế xã để khai báo y tế và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên miễn phí và lấy mẫu RT-PCR để gửi các cơ sở xét nghiệm (theo hình thức gộp mẫu).

Hà Tĩnh: Chỉ còn 3 bệnh nhân đang điều trị

Trong ngày 27/9, tại Hà Tĩnh tiếp tục không ghi nhận ca mắc Covid-19.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 451 ca mắc Covid-19, trong đó 442 ca đã khỏi bệnh ra viện, một bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 5 ca tử vong.

Quảng Bình: Ca bệnh Covid-19 giảm dần

Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, trong ngày 27/9, địa phương này có thêm 15 ca mắc Covid-19 mới, 33 bệnh nhân ra viện, hiện còn 504 trường hợp đang điều trị.

Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tất cả 1.641 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.133 ca đã khỏi bệnh và xuất viện. Hiện Quảng Bình có 2.077 trường hợp đang cách ly tập trung, hơn 4.949 trường hợp cách ly tại nhà.

Về công tác tiêm vắc xin, có hơn 161.130 người tại Quảng Bình đã tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó 52.106 người đã tiêm đủ 2 mũi.

Quảng Trị: Không có ca mắc mới

Ngày 27/9, tỉnh Quảng Trị không ghi nhận trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2, thêm 3 trường hợp khỏi bệnh.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã có 206 trường hợp mắc Covid-19, đang điều trị 73 trường hợp, đã khỏi bệnh 133 trường hợp.

Tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng cho người dân trên địa bàn thành phố Đông Hà - nơi đang áp dụng Chỉ thị 16, nhằm đánh giá tình hình dịch tễ để có giải pháp phòng chống dịch trong thời gian tới.

Mục tiêu xét nghiệm nhằm đảm bảo 100% người dân vùng có nguy cơ rất cao và 100% nhóm người có nguy cơ cao được xét nghiệm tầm soát. Thời gian dự kiến triển khai xét nghiệm từ ngày 28/9, hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị trước ngày 30/9.

TPHCM: Bệnh viện tư được thu phí điều trị Covid-19 theo thỏa thuận 

Sáng 28/9: Hà Nội và nhiều tỉnh thành không có ca mắc mới - 3

Điều trị Covid-19 tại cơ sở y tế tư nhân ở TPHCM. (Ảnh: Biên Thùy)

Theo quyết định mới nhất, các bệnh viện tư tham gia điều trị Covid-19 tại TP.HCM được thu tiền theo mức giá thỏa thuận với người bệnh đối với các dịch vụ ngoài phạm vi chi trả của ngân sách Nhà nước.

Cần Thơ ghi nhận 50 ca nhiễm mới

Ngày 27/9, Cần Thơ ghi nhận 50 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 5.609 ca; Hai tỉnh láng giềng là Hậu Giang và Trà Vinh không ghi nhận ca mắc mới.

 Trong số 50 ca mắc mới của Cần Thơ, nhiều nhất vẫn là quận Ninh Kiều với 39 ca, kế đến là quận Thốt Nốt 6 ca, Bình Thủy 4 ca và Ô Môn 1 ca.

Trong ngày, có 38 ca được điều trị khỏi nâng tổng số ca điều trị thành công 4.636 người, 83 ca tử vong.

Xem thêm: Trà Vinh, Hậu Giang không ghi nhận ca mắc mới, Cần Thơ điều trị khỏi 38 ca

Đến nay, có 16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (375.794), Bình Dương (203.989), Đồng Nai (46.283), Long An (31.979), Tiền Giang (13.845).