Sáng 13/9, Hà Nội đạt kỷ lục tiêm vắc xin, nhiều địa phương dịch hạ nhiệt

Sức khỏe

(Dân trí) - Hà Nội đã đạt 89% tiến độ tiêm vắc xin diện rộng. Quảng Trị và Hà Tĩnh không ghi nhận ca mắc mới, nhiều địa phương khác không ghi nhận ca cộng đồng, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

Hà Nội: Tiêm vắc xin thần tốc, đạt 89% tiến độ

Sáng 13/9, Hà Nội đạt kỷ lục tiêm vắc xin, nhiều địa phương dịch hạ nhiệt - 1

Sáng nay, Hà Nội ghi nhận 22 ca dương tính SARS-CoV-2 mới , trong đó 18 ca tại khu cách ly, 4 ca tại khu phong tỏa.

Về chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19, riêng ngày 12/9, Hà Nội đạt con số kỷ lục, thực hiện được 573.829 mũi tiêm. Tính tổng đến 18h ngày 12/9, Hà Nội đã thực hiện được 4.480.426 mũi tiêm. So với gần 4,6 triệu liều vắc xin được cấp, thành phố đạt tiến độ 89% (tỷ lệ tiêm chủng/vắc xin được phân bố thực tế). Trong đó, người dân (trên 18 tuổi) tiêm mũi 1 đạt 84,11%. Một số đơn vị đã hoàn thành tiêm 95-100% số vắc xin được cấp như: Ba Đình, Sóc Sơn, Thường Tín, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm. Số F0 cộng đồng những ngày qua cũng xu hướng giảm mạnh. Đây là những tín hiệu tích cực, đáng mừng cho chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Thanh Hóa: Tiếp tục không có ca mắc cộng đồng

Sáng 13/9, Hà Nội đạt kỷ lục tiêm vắc xin, nhiều địa phương dịch hạ nhiệt - 2

Tất cả các ca mắc mới đều trong khu cách ly, khu phong tỏa (Ảnh: CDC Thanh Hóa).

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, tính từ 17h30 ngày 11/9 đến 17h30 ngày 12/9, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 10 ca mắc Covid-19, tất cả đều được phát hiện trong khu phong tỏa và khu cách ly.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thanh Hóa và các địa phương có dịch của tỉnh này đang chỉ đạo quyết liệt việc truy vết, giám sát mốc dịch tễ các trường hợp liên quan; tập trung giải quyết triệt để các ổ dịch đặc biệt là ổ dịch tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, đồng thời khẩn trương tiến hành lấy mẫu trên diện rộng làm test kháng nguyên và làm xét nghiệm RT-PCR đối với những trường hợp nguy cơ cao.

Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay Thanh Hóa ghi nhận 440 ca bệnh dương tính cộng dồn; 267 người điều trị khỏi ra viện; 01 ca tử vong; số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

Nghệ An: Ca mắc mới duy trì mức 1 con số, đã được cách ly từ trước

Thông tin từ CDC Nghệ An, trong ngày 12/9, địa phương này ghi nhận 9 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, đều được cách ly từ trước.

Sáng 13/9, Hà Nội đạt kỷ lục tiêm vắc xin, nhiều địa phương dịch hạ nhiệt - 3

Trong ngày 12/9, Nghệ An ghi nhận 9 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, đều đã được cách ly từ trước (Ảnh: Hoàng Lam).

Tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 1.787 bệnh nhân Covid-19. Thời điểm này có 1.171 bệnh nhân đã điều trị khỏi, ra viện, chuyển tuyến, 10 bệnh nhân tử vong, hiện đang điều trị 606 bệnh nhân.

Công tác phòng chống dịch, kiểm soát các mối nguy cơ đã được tỉnh Nghệ An thực hiện tốt, vùng nguy cơ cao đang được thu hẹp. Trong ngày 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định chuyển biện pháp chống dịch ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15.

Hiện chỉ có 8 xã gồm xã Hưng Thịnh (huyện Hưng Nguyên), xã Xuân Hòa (huyện Nam Đàn), xã Tri Lễ và Mường Nọc (huyện Quế Phong) và xã Diễn Nguyên, Diễn Yên, Diễn Đoài, Diễn Hồng (huyện Diễn Châu) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Từ ngày 13/9, tỉnh Nghệ An sẽ chính thức vận hành Hệ thống Cổng thông tin Covid-19 tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch và cung cấp thông tin chính thống để người dân cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh này.

Hà Tĩnh: không có ca mắc Covid-19

Trong ngày 12/9, tỉnh Hà Tĩnh không ghi nhận ca mắc Covid-19. Trước đó một ngày, địa phương này chỉ ghi nhận một ca mắc đã được cách ly từ trước.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 450 ca mắc Covid-19, trong đó 315 ca đã khỏi bệnh ra viện, 103 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 29 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 3 ca tử vong.

Quảng Bình: Tăng cường lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, trong ngày 12/9, địa phương này có thêm 52 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc của địa phương này lên 1.211 ca. Trong ngày 12/9, tại Quảng Bình cũng có thêm 36 ca khỏi bệnh và không có điểm dịch mới.

Trong những ngày vừa qua, CDC Quảng Bình phối hợp với lực lượng y tế các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng nhằm phục vụ cho công tác đánh giá đúng diễn biến tình hình dịch thực tế, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu để phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống dịch.

Từ ngày 24/8 đến nay, Quảng Bình đã có gần 207.500 người dân được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Về công tác tiêm vắc xin Covid-19, tại tỉnh Quảng Bình đã tiêm 89.119 liều, trong đó đã có 35.329 người đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng covid-19.

Quảng Trị: Nhiều ngày không có ca mắc mới, thêm 6 trường hợp khỏi bệnh 

Ngày 12/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trong ngày có thêm 6 trường hợp được điều trị khỏi bệnh, nhiều ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới.

Hiện địa phương còn 92 trường hợp mắc Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Theo số liệu của ngành y tế, tỉnh Quảng Trị đã tiêm vắc xin cho 58.320 người; trong đó có 18.439 người được tiêm 2 mũi.

Ngày 12/9, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành công văn điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà. Theo đó, kể từ 19h ngày 12/9, dỡ bỏ hạn chế di chuyển trong tỉnh của người dân thành phố Đông Hà đến các địa phương khác và ngược lại.

TPHCM: Tỷ lệ dương tính trong cộng đồng qua test nhanh giảm mạnh

Dân trí Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, đến nay các địa phương đã bước sang vòng xét nghiệm cộng đồng thứ 3, với tỷ lệ dương tính là 1,3%, trong khi đợt 1 có 3,6%.

Số mũi vắc xin thành phố đã triển khai tiêm đến ngày 11/9 là gần 7,8 triệu liều. Trong đó, tổng số mũi một gần 6,5 triệu, mũi 2 hơn 1,3 triệu. Số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là gần 900.000 trường hợp.

Đến nay có 12/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam.

Có 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Ninh Bình.