Rà soát được hơn 52.000 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

(Dân trí) - Các địa phương đã thực hiện việc cách ly và kiểm soát người đến Bệnh viện Bạch Mai. Trong số này có cán bộ y tế, bệnh nhân nội trú-ngoại trú, khám ngoại trú, người chăm sóc, nhân viên phục vụ…

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đến 17h ngày 7/4/ có 3.292 người đang trong Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có 2.232 nhân viên, 783 bệnh nhân (124 bệnh nhân nặng), 277 người nhà bệnh nhân.

Trong đó, đã thực hiện hơn 8.700 xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2, phát hiện 22 mẫu dương tính đã công bố (18/22 mẫu dương tính là nhân viên Công ty Trường Sinh).

Rà soát được hơn 52.000 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai - 1
Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Trường.

Bên cạnh đó, tính đến 21h00 ngày 7/4, các địa phương đã rà soát 52.239 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Con số này bao gồm: 2.272 cán bộ y tế của Bệnh viện, 4.309 bệnh nhân nội trú, 1.937 bệnh nhân ngoại trú, 23.193 bệnh nhân khám ngoại trú, 12.775 người thân/người chăm sóc, 747 nhân viên phục vụ và 7.006 người khác liên quan.

Trong số này đã tiến hành cách ly 27.893 người, lấy mẫu xét nghiệm 20.806 người. Đến nay đã có kết quả 10.533 mẫu âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Các địa phương đã thực hiện việc cách ly và kiểm soát người đến Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 18-19/3, Bệnh viện Bạch Mai phát hiện hai ca dương tính với SARS-CoV-2 là hai nữ điều dưỡng, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ngay lập tức, Bệnh viện đã tiến hành khử khuẩn, đóng cửa Trung tâm, cách ly toàn bộ y tế của Trung tâm. 96 bệnh nhân được sàng lọc chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 

Sau đó xuất hiện thêm một bệnh nhân dương tính tại C4, Viện Tim mạch, thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Đồng thời, qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng và tại bệnh viện cũng phát hiện thêm ổ dịch tại khoa Thần kinh và khu căng tin của Bệnh viện do Công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ ăn uống. 

Ngày 28/3, Bệnh viện bị phong tỏa, cách ly toàn bộ nhân viên y tế, người nhà, bệnh nhân. 

Khi đó, các chuyên gia đã nhận định Bệnh viện Bạch Mai được xác định là một trong những điểm nóng về dịch Covid-19, có nguy cơ cao nhất nước trong thời điểm này. Dự báo con số này sẽ tăng trong những ngày tới. Vì thế, tất cả những trường hợp từng đến bệnh viện từ ngày 12/3 cần tự cách ly tại nhà. 

Đến nay trong số 251 trường hợp mắc Covid-19 ghi nhận tại nước ta thì có 48 ca mắc liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, có 2 tâm dịch là khoa Thần kinh và căng tin của Công ty Trường Sinh.

Trước đây, những ca lây ra cộng đồng cơ quan chức năng có thể xác định được ca F0 như khu vực Trúc Bạch, Hà Nội liên quan bệnh nhân 17, khu vực Bình Thuận liên quan bệnh nhân 34. Tuy nhiên đến ổ dịch tại quán bar Buddha (TP HCM) hay Bệnh viện Bạch Mai (ổ dịch tại khoa Thần Kinh và khu căng tin của Công ty Trường Sinh) thì không thể xác định được đâu là ca nhiễm đầu tiên, nguồn lây. 

Trong giai đoạn dịch lây ra cộng đồng như hiện nay, người dân cần nghiêm túc cần thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo có thể chống dịch Covid-19 thành công. Mục đích nhằm hạn chế việc tiếp xúc với nhau để tránh lây lan dịch bệnh.

Việc tự cách ly tại nhà ít nhất 2 tuần sẽ giúp những người có triệu chứng nhẹ không biết mình mắc bệnh hoặc những người không triệu chứng có nguy cơ mắc bệnh không cơ cơ hội lây bệnh ra cộng đồng.

 

 Nam Phương