Quảng Ngãi: Một bệnh nhân tái phát “bệnh viêm da lạ”

(Dân trí) - Sáng ngày 22/3, ông Lê Huy, Chánh văn phòng Sở Y tế Quảng Ngãi xác nhận có 1 ca tái phát Hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân ở thôn Làng Rêu (xã Ba Điền, huyện Ba Tơ). <br><a href='http://dantri.com.vn/event-2182/Hoang-mang-benh-da-la-o-Quang-gai.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Hoang mang bệnh "da lạ" ở Quảng Ngãi</b></a>

 

Dày sừng lòng bàn chân, bàn tay là biểu hiện nổi bật của bệnh viêm da lạ

Dày sừng lòng bàn chân, bàn tay là biểu hiện nổi bật của bệnh viêm da lạ

 

Đó là trường hợp của bệnh nhân Phạm Văn Tói (SN 1978, ngụ thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ) bị Hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân (còn gọi là “bệnh viêm da lạ”). Trước đó, vào năm 2012, bệnh nhân Tói bị mắc “bệnh viêm da lạ”.

 

Bà Đặng Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà, cho biết: “Khi phát hiện bệnh nhân Tói tái phát, chúng tôi yêu cầu và đưa phương tiện vận chuyển vào Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi nhưng bệnh nhân không chịu đi. Từ ngày hôm qua đến nay, Trung tâm đã 2 lần đưa xe đến nhà, vận động bệnh nhân nhập viện để điều trị. Thế nhưng, bệnh nhân Tói lại hứa để ngày mai (23/3) đến Trung tâm Y tế”.

 

Lý do bệnh nhân Phạm Văn Tói chưa chịu nhập viện, vì lo mời thầy về cúng theo tục lệ của người đồng bào thiểu số ít người. Được biết, vợ của bệnh nhân Tói đã chết vì bị “bệnh viêm da lạ”.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết: “Địa phương đang bố trí cán bộ đến vận động, hỗ trợ đưa bệnh nhân tái phát Hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân xuống Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi để tiện theo dõi và điều trị. Với ca bệnh tái phát này, chúng tôi lo lắng nguy cơ tái phát ở người dân xã Ba Điền”.

 

Hồng Long