Quảng Nam công bố hết dịch heo tai xanh

(Dân trí) - Ngày 20/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Ngọc Quang đã ký quyết định công bố hết dịch tai xanh ở lợn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, những quy định về chống dịch tai xanh ở lợn trong thời gian công bố dịch được bãi bỏ. Riêng đối với cơ sở chăn nuôi lợn giống thực hiện theo quy định của Bộ NN&PTNT.
 
Quảng Nam công bố hết dịch heo tai xanh
Từ ngày 20/3, người dân trên địa bàn Quảng Nam được buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ thịt heo trở lại

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn lợn theo quy định của Pháp lệnh thú y.

Dịch heo tai xanh ở Quảng Nam bắt đầu bùng phát tại huyện Đại Lộc vào đầu tháng 2, sau đó lan rộng ra các huyện Quế Sơn, Điện Bàn, Duy Xuyên… Trong đợt dịch tai xanh này, toàn tỉnh Quảng Nam có gần 4.500 con heo mắc bệnh, trong đó có gần 1.500 con bị chết phải tiêu hủy.

Công Bính