Phòng ngừa dịch bệnh - Bắt đầu từ nhà vệ sinh

Năm 2011 tại Việt Nam có hơn 113.000 trường hợp mắc tay chân miệng, tử vong 17 trường hợp. Năm 2012 có 157.000 ca với 45 trường hợp tử vong (Thống kê của Cục Y tế dự phòng). Chưa kể các dịch tiêu chảy cấp hay tả, lị xảy ra thường xuyên đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em.

 
Phòng ngừa dịch bệnh - Bắt đầu từ nhà vệ sinh

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, bà Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng nhiều đại diện các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương tham dự buổi lễ
 

Đây là thực trạng rất đáng lo ngại khi mà theo số liệu của Tổng cục Thống kê và Liên hiệp quốc, Việt Nam vẫn còn có 4% dân số phóng uế trực tiếp ra môi trường và cứ 4 người dân Việt Nam lại có một người không sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh (26.2%) (theo Unicef) .

 

Cụ thể, việc sử dụng cầu tiêu ao cá ở Đồng bằng sông Cửu Long của miền Nam và dùng phân tươi để bón cây ở miền Bắc vẫn đang còn rất phổ biến.

 

Để khắc phục tình trạng này, nhân dịp hưởng ứng ngày Vệ Sinh Yêu Nước 2/7 vừa qua, Bộ Y tế đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và  Quỹ Unilever Việt Nam – nhãn hàng Vim tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông vận động cộng đồng xây dựng, sử dụng nhà tiêu  hợp vệ sinh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Được biết, đây là một trong những hoạt động chính khởi động cho “Hành Trình Nhà Vệ Sinh Sạch Khuẩn” do Quỹ Unilever – nhãn hàng Vim phối hợp cùng Bộ Y Tế tổ chức trong năm 2013 nhằm nâng cao ý thức và thay đổi hành vi của người dân về việc xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

 

Để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và đồng thời kêu gọi các ban ngành đoàn thể, các tầng lớp nhân dân chung tay để cải thiện điều kiện vệ sinh nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, buổi lễ quy tụ hơn  2.000 người tham dự với rất nhiều hoạt động đã được triển khai

 

Song song với việc phát động người dân sử dụng nhà vệ sinh hợp chuẩn, Quỹ Unilever và Nhãn hàng Vim cũng tiếp tục triển khai “Hành Trình Nhà Vệ Sinh Sạch Khuẩn” qua việc phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế thực hiện chương trình “Hợp sức vì vệ sinh trường học” (2012-2016)

 

Lễ khánh thành công trình Nhà Vệ sinh đạt chuẩn cho trường Lê Thanh Vân- tỉnh Vĩnh Long

Lễ khánh thành công trình Nhà Vệ sinh đạt chuẩn cho trường Lê Thanh Vân- tỉnh Vĩnh Long

 

Mục tiêu của chương trình “Hợp sức vì vệ sinh trường học” năm 2013 là thực hiện giáo dục ý thức về vệ sinh cá nhân, môi trường hơn 300,000 em học sinh bậc tiểu học và phụ huynh cũng như xây mới hơn 90 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn Bô Y Tế cho 30 trường tiểu học trên toàn quốc.

 

Các chương trình và hoạt động trên hy vọng sẽ tạo ra 1 hiệu quả tổng thể giúp nâng cao điều kiện vệ sinh, ý thức giữ gìn vệ sinh từ đó mang lại điều kiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân Việt Nam.

 

Tiêu chuẩn của nhà vệ sinh đạt chuẩn Bộ Y Tế (quyết định 1221/2000/QĐ-BYT)

 

Nhà vệ sinh đạt chuẩn phải đáp ứng đủ nhu cầu vệ sinh cho học sinh về lượng và chất.

 

- Về chất: NVS phải có:

 

+ Đầy đủ vật dụng: bồn rửa tay, vòi nước, cửa sổ, hệ thống ánh sáng, cấp thoát nước, có dụng cụ chứa nước

 

+ Đầy đủ ánh sáng toàn khu vực Vệ sinh, hệ thống thoát nước thông thoáng, không bị đọng nước/tắt nghẽn trên sàn

 

+ Vòi nước rửa tay: đảm bảo mỗi vòi phục vụ 200 học sinh / ca học

 

+ Có mái lợp ngăn được nước mưa; cửa và xung quanh nhà tiêu được che chắn kín đáo, bảo đảm mỹ quan

 

+ Ống thông hơi có đường kính trong ít nhất 20mm, cao hơn mái nhà tiêu ít nhất 400mm

 

- Về lượng: Số lượng hố tiêu: 100-200 em/ 1 hố tiêu/ca học

 

+ Số lượng bồn tiểu: 50 em/1 mét hố tiểu/ca học

 

+ Số lượng bồn rửa tay: 100 em/bồn

 

Quan trọng nhất, nhà vệ sinh phải được làm sạch thường xuyên bằng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng đảm bảo luôn sạch sẽ, thông thoáng, không có mùi hôi.
 
H.B