Phẫu thuật thành công tắc động mạch theo phương pháp hoàn toàn mới

(Dân trí) - Nguồn tin từ Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ cho biết: bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị tắc động mạch chi dưới mãn tính bằng phương pháp phẫu thuật bắc cầu bằng tĩnh mạch tự thân với dụng cụ phá van tĩnh mạch

  

Phẫu thuật thành công tắc động mạch theo phương pháp hoàn toàn mới - 1


Hơn 1 năm nay bệnh nhân Trần Thị Chút, 79 tuổi (Mỹ Tú, Sóc Trăng) bị đau cách hồi, cứ đi bộ khoảng 50 mét là đau nhiều ở cẳng chân phải, 4 tháng nay xuất hiện đau nhức liên tục không chịu được, dùng thuốc giảm đau cũng không hết. Ngày 07/01/2011 bà Chút phải nhập viện do loét hoại tử ngón cái bàn chân phải.

 

Hình chụp mạch máu cho thấy bệnh nhân bị xơ vữa mạch máu và tắc hoàn toàn các nhánh ở đùi và cẳng chân.

 

Ngày 17/01/2010 bệnh nhân được các bác sĩ ngoại Lồng ngực- Mạch máu của bệnh viện mổ bằng kỹ thuật bắc cầu, phá van tĩnh mạch, nối từ động mạch trên chỗ tắc (động mạch đùi chung) xuống đến động mạch dưới chỗ tắc ở 1/3 giữa cẳng chân (động mạch mác), để dẫn máu nuôi cẳng bàn chân phải.

 

Sau mổ chân phải bệnh nhân hồng, ấm, hết đau nhức, vết loét hoại tử đang hồi phục. Khám và siêu âm cho thấy cầu mạch máu hoạt động tốt.

 

Bác sĩ Lê Thanh Phong, phẫu thuật viên chính cho biết: “Phương pháp phẫu thuật này có thể điều trị hiệu quả các bệnh lý tắc động mạch chi dưới mạn tính vì nó cho phép thực hiện những cầu nối xa đến các mạch máu nhỏ ở cẳng chân, tránh được nguy cơ tàn phế do cắt cụt chân”.

 

Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ là bệnh viện đầu tiên ở nước ta áp dụng thành công  phương pháp phẫu thuật này.

 

Phạm Tâm