Phẫu thuật "giải thoát" cho cụ bà khỏi những khối u "siêu khổng lồ"

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Sau nhiều năm bị những khối u "siêu khổng lồ" hành hạ, mới đây bà Quỳnh đã được các bác sĩ giải thoát khỏi khối u.

Phẫu thuật giải thoát cho cụ bà khỏi những khối u siêu khổng lồ - 1

Hình ảnh những khối u tuyến giáp khổng lồ trên cổ bà Quỳnh trước lúc được phẫu thuật.

Ngày 13/3, thông tin từ bệnh viện Nội tiết Nghệ An cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một trường hợp nữ bệnh nhân mang các khối u có kích thước rất lớn. Hiện 1 ngày sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Theo đó, bà Vi Thị Quỳnh (79 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), mắc bệnh bướu cổ cách đây 20 năm, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không đi đến bệnh viện để thăm khám và điều trị. Thời gian gần đây, khối u ở tuyến giáp ngày càng to ra, chèn ép gây khó thở, nuốt đau, khiến cụ bà ho… không chịu được nên đến bệnh viện huyện khám và được chuyển đến Bệnh viện Nội tiết Nghệ An để điều trị.

Phẫu thuật giải thoát cho cụ bà khỏi những khối u siêu khổng lồ - 2

Những khối u phát triển lan rộng ra xung quanh gây đè dây thanh, phát triển sâu xuống trung thất, vượt qua đường nối giữa hai khớp.

Tại đây, qua thăm khám bác sĩ xác định hai thùy kích thước rất lớn, có nhiều khối tỷ trọng hỗn hợp, một vài khối trong có vôi hóa, các khối phát triển lan rộng ra xung quanh gây đè dây thanh và các cấu trúc lân cận, phát triển sâu xuống trung thất, vượt qua đường nối giữa hai khớp ức đòn. Cụ thể thùy phải có khối hỗn hợp âm, khối lớn kích thước 7,2 x 4,7 cm, thùy trái của bệnh nhân có nhiều khối hỗn hợp bờ đều, khối lớn kích thước 5,8 x 3,7cm. Bệnh nhân được chỉ định mổ cắt khối u tuyến giáp.

Xác định đây là một ca phẫu thuật khó, vì bệnh nhân đã lớn tuổi, cộng với khối u có kích thước lớn chèn ép gây nhuyễn khí quản và đè đẩy khí quản dẫn đến khó khăn trong gây mê và quá trình hậu phẫu. Bên cạnh đó trong khối u "khổng lồ" có rất nhiều mạch máu tăng sinh lớn gấp 4 - 5 lần so với mạch máu của khối u bình thường nên trong quá trình phẫu thuật dễ  làm tổn thương mạch máu lớn, có thể mất máu rách thực quản. Khối u "khổng lồ" chèn ép gây biến dạng cấu trúc giải phẫu nên sẽ gây khó khăn trong quá trình phẫu thuật.

Trong quá trình phẫu thuật, thầy thuốc đã tiến hành giải phóng các khối cơ xung quanh để bộc lộ khối u, đồng thời khéo léo xử lý tránh gây tổn thương các mạch máu lớn.

Do đã tiên lượng trước việc mất máu nên trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ đã truyền bổ sung cho bà Quỳnh 700 ml khối hồng cầu. Sau 3 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật được thực hiện thành công, cụ bà đã được giải thoát khỏi hai khối u siêu khổng lồ.

Phẫu thuật giải thoát cho cụ bà khỏi những khối u siêu khổng lồ - 3

Hai khối u lớn được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Hiện sau 1 ngày sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bà Quỳnh đã phục hồi, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, tình trạng khó thở, kích thích ho giảm đáng kể, bệnh nhân và gia đình rất vui mừng.