Bình Định:

Phát hiện thêm 75 trường hợp nhiễm HIV mới

(Dân trí) - Đó là con số thống kê của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Định vừa được công bố trong báo cáo Tổng kết công tác y tế năm 2012 tại tỉnh này.

Theo đó, năm 2012, qua xét nghiệm 5.565 mẫu máu, phát hiện 75 người bị nhiễm HIV mới, tăng 31 trường hợp so với năm 2011; trung bình hàng năm tỉnh phát hiện khoảng 50 người bị mắc bệnh HIV mới.

Như vậy, chiều hướng người nhiễm bệnh HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, nhất là nguy cơ người bị nhiễm HIV qua đường tình dục không an toàn ngày càng cao, chiếm chiếm 53,55% số trường hợp nhiễm HIV mới.

Theo thông kế, tính từ năm 1993 đến nay, toàn tỉnh có 850 trường hợp nhiễm HIV, trong đó số người bị mắc HIV nhiều nhất là  TP Quy Nhơn: 255, tiếp đến là huyện Hoài Nhơn:105, huyện Phù Mỹ: 54, huyện Tuy Phước: 46, thị xã An Nhơn: 44, huyện Phù Cát: 39, huyện Tây Sơn: 31, huyện Hoài Ân: 25, huyện Vân Canh: 5, huyện Vĩnh Thạnh: 2 người; riêng huyện An Lão chưa phát hiện người nào bị nhiễm HIV; Số người ngoài tỉnh và không rõ địa chỉ là 244 người. Số chuyển sang AIDS là 41, tích lũy: 517; số ca tử vong, 05 tích lũy: 312.

Doãn Công