Quảng Trị:

Phát hiện thêm 6 ca bệnh bạch hầu tại huyện miền núi

(Dân trí) - Thêm 6 ca bệnh bạch hầu mới vừa được ghi nhận tại xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), nâng số người mắc bạch hầu tại địa phương này lên 20 trường hợp.

Ngày 18/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị xác nhận, qua quá trình xét nghiệm, cơ quan y tế phát hiện thêm 6 ca dương tính với bạch hầu, tại địa bàn huyện Hướng Hóa.

Đây là huyện thứ 3 tại Quảng Trị ghi nhận bệnh nhân mắc bạch hầu. Trước đó, có 5 trường hợp được ghi nhận tại huyện Vĩnh Linh (đã khỏi bệnh), 9 trường hợp tại huyện Gio Linh đang điều trị. 

Phát hiện thêm 6 ca bệnh bạch hầu tại huyện miền núi - 1

Cơ quan chức năng khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm tại địa phương.

Theo đó, vào ngày 12/8, cơ quan chức năng phát hiện ở thôn Nguồn Rào –Pin (xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa) có 2 ca dương tính với bạch hầu. Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy 51 mẫu để kiểm tra, thì phát hiện thêm 4 ca bệnh bạch hầu. 

Trong số các mắc bạch hầu ở thôn Nguồn Rào –Pin, người nhỏ tuổi nhất là 7 tuổi, lớn nhất là 30 tuổi.

Hiện Sở Y tế tỉnh Quảng Trị và Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa đã 2 lần xử lý môi trường ở thôn Nguồn Rào –Pin, cấp thuốc phòng bệnh uống hằng ngày trong vòng 1 tuần cho người dân và tiến hành phong tỏa khu dân cư có người mắc bệnh.

TP HCM: Tiêm bổ sung uốn ván – bạch hầu cho trẻ vào đầu năm học

Để ngăn chặn dịch bạch hầu đang quay trở lại, có nguy cơ bùng phát trên diện rộng, TPHCM sẽ triển khai chiến dịch tiêm bổ sung cho trẻ vào đầu năm học tới.

Dịch bạch hầu đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh Tây Nguyên với hơn 100 ca nhiễm, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Trước nguy cơ tiếp tục lan rộng, Bộ Y tế đã huy động lực lượng chuyên môn từ các bệnh viện trên cả nước hỗ trợ cho các tỉnh Tây Nguyên nhằm sớm ngăn chặn và dập tắt dịch bạch hầu.

Phát hiện thêm 6 ca bệnh bạch hầu tại huyện miền núi - 2
Nhóm trẻ sinh trong năm 2013 sẽ được chích bổ sung uốn ván - bạch hầu vào đầu năm học

Tại TPHCM, trong tháng 6 đã phát hiện một ca bệnh bạch hầu được điều trị tại Bệnh viện Quân Y 175. Sở Y tế nhận định, nguy cơ bạch hầu tấn công những nhóm chưa được tiêm chủng luôn ở mức cao.

Trước tình hình trên, ngày 18/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, TPHCM cho biết sẽ triển khai chiến dịch tiêm bổ sung mũi vắc xin phòng uốn ván – bạch hầu (Td) cho trẻ.

Theo đó, chiến dịch tiêm bổ sung sẽ được triển khai vào tháng 10. Đối tượng được tiêm là những trẻ em sinh từ ngày 1/1/2013 đến 31/12/2013. Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế tại địa phương sẽ thực hiện tổ chức tiêm tại trường học đối với tất cả học sinh đang học lớp 2 niên học 2020-2021.

Bên cạnh đó, chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin uốn ván – bạch hầu cũng sẽ tổ chức tại Trạm Y tế phường xã cho trẻ không đi học và tiêm vét cho trẻ chưa được tiêm tại trường học. 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật lưu ý, trẻ em thuộc đối tượng chiến dịch sẽ không được tiêm vắc xin uốn ván – bạch hầu trong 2 trường hợp. Một là trẻ đã tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong thời gian 1 tháng trước. Hai là trẻ đã được tiêm vắc xin uốn ván – bạch hầu tại 30 tỉnh, thành phố nguy cơ cao năm 2019. 

Phát hiện thêm 6 ca bệnh bạch hầu tại huyện miền núi - 3
Ngành Y tế khuyến cáo cộng đồng cần đưa trẻ đi chích ngừa đầy đủ để tránh nguy cơ bệnh tật

Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch hoặc miễn dịch không đầy đủ. Bệnh bạch hầu lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ niêm mạc mũi, họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt ở nơi dân cư đông đúc, điều kiện vệ sinh không đảm bảo.

Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, Cục Y tế dự phòng đã khuyến cáo người dân cần: đưa trẻ đi tiêm chủng tiêm vắc xin phối hợp phòng bệnh bạch hầu (ComBe Five hoặc DPT-VGB-Hib (SII), Td) đủ mũi tiêm và đúng lịch. Mũi 1 tiêm khi trẻ 2 tháng tuổi, mũi 2, sau mũi thứ nhất 1 tháng, mũi 3 sau mũi thứ hai 1 tháng, mũi 4 khi trẻ 18 tháng tuổi.

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày. Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng.

Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. Người dân trong ổ dịch cần thực hiện nghiêm túc việc uống thuốc phòng và tiêm vắc xin phòng bệnh theo chỉ định.

Đăng Đức - Vân Sơn