Phát hiện nhiều sai phạm về lập hồ sơ bệnh án, khám chữa bệnh tại TPHCM

Hoàng Lê

(Dân trí) - Hàng loạt cơ sở y tế, bác sĩ tại TPHCM vừa bị thanh tra phát hiện các sai phạm trong việc lập hồ sơ bệnh án, tham gia khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Thanh tra Sở Y tế TPHCM vừa công bố danh sách xử phạt bộ phận khám chữa bệnh từ ngày 14/2 đến ngày 17/2.

Trong đó, người bị phạt số tiền lớn nhất là chủ cơ sở nha khoa Quốc tế Ruby Luxury (69 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), tên Nguyễn Ngọc Tuấn, với 2 sai phạm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt trái quy định.

Ông Tuấn bị phạt 67,5 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng và phải tháo dỡ các quảng cáo sai phạm.

Tại phòng khám đa khoa Văn Kiệt (646-648 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5), có hai cá nhân bị phát hiện lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục theo mẫu quy định, là kỹ thuật viên Nguyễn Trương Thanh Huyền và bác sĩ Trần Thị Thu Hương. Hai người này bị phạt lần lượt 1-2 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh 1-2 tháng.

Riêng phòng khám đa khoa Văn Kiệt bị phạt 39 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 2 tháng vì các lỗi: Không ghi sổ y bạ cho người bệnh điều trị ngoại trú; Quảng cáo thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động. Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Hòe, nhân viên phòng khám cũng bị tước chứng chỉ hành nghề thời hạn 2 tháng.

Phát hiện nhiều sai phạm về lập hồ sơ bệnh án, khám chữa bệnh tại TPHCM - 1

Phòng khám đa khoa Văn Kiệt, quận 5, TPHCM (Ảnh: PK).

Trong đợt xử phạt này còn có công ty TNHH Y tế Hoàng Khoa (Phòng khám Nội tổng hợp, 294 Hòa Hảo, phường 4, quận 10). Phòng khám này bị phạt 24 triệu đồng vì 4 lỗi. Thứ nhất, không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Thứ hai, đổi người hành nghề không báo cáo. Thứ ba, niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Thứ tư, không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh đầy đủ.

Ngoài phạt tiền, phòng khám Hoàng Khoa cũng bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng. Nhân sự của phòng khám này là bác sĩ Nguyễn Thiên Như Ý bị phạt 2 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng vì không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Nha khoa Nhân Đức (247-249 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12) bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM xác định hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định và lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ, nên bị xử phạt 8 triệu đồng.

Phòng khám đa khoa Pháp Anh (224-226 Nguyễn Duy Dương, phường 4, quận 10) bị phạt 4,7 triệu đồng vì các lỗi không đeo biển tên, niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh Medic (272 Hòa Hảo, phường 4, quận 10) không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh đầy đủ theo quy định của pháp luật, bị phạt 4 triệu đồng.

Y sĩ Trần Thị Thảo Anh (258 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10) bị xử phạt đến 35 triệu đồng vì khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Người cuối cùng trong danh sách xử phạt lần này là bác sĩ Vũ Thị Thu Hằng, chủ Hộ kinh doanh phòng khám Nội tổng hợp BS Thu Hằng (10 Phạm Đình Toái, phường Võ Thị Sáu, quận 3). Bác sĩ Hằng bị phạt tổng số tiền gần 38,5 triệu đồng vì 2 lỗi: Không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu; Khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Ngoài ra, bác sĩ Hằng còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 24 tháng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 1,4 triệu đồng.