Phát hiện hàng loạt vi phạm tại nhiều cơ sở khám, chữa bệnh ở Đà Nẵng

Hoài Sơn

(Dân trí) - Thanh tra 18 cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn Đà Nẵng, có 9 đơn vị, tổ chức vi phạm bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Ngày 26/6, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, vừa công bố kết luận về thanh tra hoạt động của các cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh tư nhân.

Kết quả thanh tra 18 cơ sở, có 9 tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử phạt hành chính.

Thanh tra Sở Y tế Đà Nẵng nhận định, hầu hết các cơ sở được thanh tra đều có đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh. Đa số các cơ sở hoạt động đúng phạm vi chuyên môn, danh mục kỹ thuật chuyên môn được cấp phép.

Phát hiện hàng loạt vi phạm tại nhiều cơ sở khám, chữa bệnh ở Đà Nẵng - 1

Nha khoa quốc tế Lotus Smile Dental, một cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng (Ảnh: Hoài Sơn).

Điều kiện nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế của hầu hết các cơ sở được thanh tra đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh...

Chưa phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn về khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên, Thanh tra Sở Y tế cũng xác định nhiều tồn tại; tỷ lệ vi phạm hành chính cao, 9/18 cơ sở được thanh tra bị xử phạt (chiếm 50%).

Có 2 cơ sở cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh là Nha khoa A&T (Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu) và Nha khoa quốc tế Lotus Smile Dental (Hoàng Hoa Thám, quận Thanh Khê).

Một cơ sở cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh là Phòng khám An Đức (Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn).

Một cơ sở không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh là phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội (Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn).

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế Đà Nẵng phát hiện, xử phạt 5 cơ sở không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định pháp luật khá phổ biến.

Có 2 cơ sở vi phạm hoạt động trong giờ hành chính, trong khi thời gian hành nghề trong giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh là ngoài giờ hành chính.

Hai cơ sở không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật; 1 cơ sở không niêm yết giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 tổ chức, 7 cá nhân vi phạm. Kiến nghị ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Một cơ sở bị xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động trong thời hạn 12 tháng là Phòng khám An Đức (quận Ngũ Hành Sơn).

Có 3 cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng là Nha khoa quốc tế Lotus Smile Dental (quận Thanh Khê), Nha khoa A&T (quận Hải Châu), phòng khám bác sĩ Trần Văn Hiền (quận Ngũ Hành Sơn).