Hải Phòng

Tiêm ở phòng khám chui, bé trai bị tổn thương dây thần kinh, đi tập tễnh

An Nhiên

(Dân trí) - Được gia đình đưa đến chữa bệnh nấm da ở một phòng khám tư, bé trai sau khi tiêm một mũi vào mông đã rơi vào tình trạng đi tập tễnh do bị tổn thương dây thần kinh chân phải.

Tiêm ở phòng khám chui, bé trai bị tổn thương dây thần kinh, đi tập tễnh - 1

Theo cơ quan chức năng, không nhận thấy dấu hiệu hoạt động do phòng khám được đặt trên tầng 2 

Chưa hết, phòng khám này sau đó còn được cơ quan chức năng xác định là hoạt động không có phép.

Trao đổi với Dân trí lúc chiều nay (31/7), một lãnh đạo Sở Y tế TP Hải Phòng xác nhận có vụ việc trên xảy ra trên địa bàn thành phố.

Đồng thời cũng cho biết, Thanh tra sở đã tham mưu để lãnh đạo sở trình UBND TP Hải Phòng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Văn Lợi (trú tại số 18 phố Lãn Ông, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) về hành vi khám chữa bệnh không phép.

Hành vi này khiến một cháu bé sau khi điều trị tại đây đã bị tổn thương dây thần kinh chân phải. Đến nay, sau một thời gian dài chữa trị vẫn chưa bình phục.

Trước đó vào cuối tháng 12/2019, cháu Đ. M. T. (ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) được bố mẹ đưa đến phòng khám của ông Vũ Văn Lợi để khám chữa bệnh nấm da.

Tại đây cháu T. được ông Lợi tiêm một mũi vào mông. Ngay khi tiêm xong cháu T. kêu đau và chân phải không cử động được. Lúc này,  ông Lợi giải thích với gia đình cháu T. sau 2 đến 3 hôm là sẽ khỏi.

Tuy nhiên đến hôm sau, do vẫn thấy cháu T. kêu đau nên gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh để khám lại. Tại đây, qua thăm khám, các bác sĩ kết luận cháu T. bị tổn thương dây thần kinh chân phải.

Gia đình cháu T. sau đó đã quay lại khám của ông Vũ Văn Lợi để yêu cầu có trách nhiệm. Tại đây, ông Lợi đưa cho gia đình 10 triệu đồng để chữa bệnh cho cháu T. và sau đó không có thêm trách nhiệm gì. Mặc dù  gia đình cháu T. đã phải đưa cháu đi chữa trị ở nhiều nơi, tốn nhiều tiền và thời gian nhưng chân phải của cháu đến nay vẫn trong tình trạng đi tập tễnh.

Tiêm ở phòng khám chui, bé trai bị tổn thương dây thần kinh, đi tập tễnh - 2

Phòng khám này được xác định hoạt động không phép

Qúa bức xúc, gia đình cháu T làm đơn kiến nghị với Thanh tra sở Y tế Hải Phòng.

Tiếp nhận đơn thư, Thanh tra sở Y tế TP Hải Phòng đã vào cuộc và xác định, ông Vũ Văn Lợi không phải là bác sĩ mà nguyên là điều dưỡng viên. Ông Lợi từng công tác tại Trung tâm da liễu TP Hải Phòng hiện đã nghỉ hưu.

Cũng theo Thanh tra sở Y tế, tại địa chỉ số 18 Lãn Ông, quận Hồng Bàng, do tầng 1 được bố trì là quầy thuốc nên nhìn bên ngoài không có dấu hiệu của một phòng khám đang hoạt động.

Để hành nghề, ông Lợi đã đặt phòng khám trên tầng 2 và không được cấp giấy phép đăng kí kinh doanh cũng như giấy phép hoạt động khám chữa bệnh các hoạt động dịch vụ y tế.

Do đó, việc ông Lợi khám chữa bệnh cho cháu Đ. M. T. là trái quy định pháp luật.

Hiện tại, cháu T. vẫn đang phải điều trị, vật lý trị liệu để hồi phục sức khỏe.