Vĩnh Long:

Phát hiện gần 1 tấn cá điêu hồng thối trong quán cơm

(Dân trí) - Sáng ngày 10/8, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện 850 kg cá điêu hồng thối tại quán cơm Gia Long (ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, Long Hồ) do bà Nguyễn Thị Ngọc Nhang, 33 tuổi làm chủ.

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, số cá điêu hồng nói trên được chủ cơ sở ướp đá để trong thùng bảo quản nhưng hầu hết đã chuyển màu xanh và bốc mùi hôi thối.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra phát hiện thêm cơ sở Gia Long kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, môi trường, khu vực sơ chế, chế biến cũng không đảm bảo vệ sinh…

Đoàn kiểm tra đã niêm phong số cá trên, đề nghị chủ cơ sở tiêu hủy ngay sau đó, đồng thời lập biên bản đình chỉ hoạt động.

Phát hiện gần 1 tấn cá điêu hồng thối trong quán cơm - 1

Cá điêu hồng thối trong quán cơm bị cơ quan chức năng phát hiện

Được biết đây là cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống gần khu công nghiệp hòa phú (long hồ, vĩnh long) nên chủ yếu phục vụ cho công nhân và sinh viên đang theo học tại trường đại học, trung cấp nghề ở gần đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Giang