Phát hiện 2 trẻ em mắc ho gà

Quốc Triều

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Ngãi vừa ghi nhận 2 trẻ mắc ho gà. Bệnh này có thể gây biến chứng nguy hiểm ở trẻ em nếu không được điều trị kịp thời.

Ngành y tế Quảng Ngãi vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh ho gà. Bệnh nhân là cháu P.T.T. (2 tháng tuổi) và cháu Đ.G.P. (5 tháng tuổi), đều ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong đó, cháu T. chưa tiêm vaccine phòng bệnh ho gà; cháu P. đã tiêm 1 mũi vaccine 5 trong 1 phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não mủ.

Theo điều tra dịch tễ, đầu tháng 7, 2 bệnh nhi có triệu chứng ho nhiều nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi điều trị. Sau đó, người nhà tiếp tục đưa các cháu ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Tại đây, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc ho gà nên lấy mẫu gửi đi xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả xét nghiệm 2 mẫu bệnh phẩm đều dương tính với vi khuẩn gây bệnh ho gà.

Phát hiện 2 trẻ em mắc ho gà - 1

Ngành y tế thành phố Quảng Ngãi phun hóa chất khử khuẩn đề phòng bệnh ho gà lây lan (Ảnh: Quốc Triều).

Sau khi địa phương xuất hiện ca bệnh ho gà, Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi tiến hành phun hóa chất khử khuẩn, xử lý môi trường, vật dụng tại nhà có ca bệnh, những hộ gia đình có người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Qua rà soát, Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi xác định có 7 người tiếp xúc gần với bệnh nhi P.T.T.; 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhi Đ.G.P. Những trường hợp này được uống kháng sinh dự phòng và theo dõi sức khỏe trong vòng 3 tuần.

Theo bác sĩ Phan Minh Đan, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, từ năm 2020 đến nay bệnh ho gà mới xuất hiện trở lại tại địa phương này.

Nhằm đảm bảo không để dịch bùng phát, hạn chế tối đa trường hợp mắc mới, Sở đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ho gà tại thành phố Quảng Ngãi và nhiều địa phương khác.

"Ngành y tế đang giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại thành phố Quảng Ngãi nhằm kịp thời phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ mắc bệnh để cách ly, điều trị. Những khu vực phát hiện ca bệnh sẽ được khoanh vùng, xử lý kịp thời không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng trong cộng đồng", bác sĩ Đan cho biết.

Bệnh ho gà có thể gây biến chứng nghiêm trọng cho trẻ sơ sinh, trẻ em. Trẻ mắc bệnh sẽ ho dai dẳng, kéo dài dẫn đến kiệt sức, nhất là trẻ sơ sinh.

Bệnh thường gây ra tình trạng thiếu oxy cho cơ thể dẫn tới nhiều biến chứng như suy hô hấp, viêm phổi, thiếu oxy não, viêm não, xuất huyết kết mạc, thậm chí gây tử vong nếu không phát hiện và điều trị sớm.