Bệnh nhân liệt hai chân được cứu vùng loét nhờ kỹ thuật vi phẫu chuyển giao

(Dân trí) - Bệnh nhân bị loét tỳ đè nặng được điều trị thành công tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa bằng kỹ thuật vi phẫu tạo hình chuyên sâu do các chuyên gia Bệnh viện Nhân dân 115 trực tiếp chuyển giao.

Ngày 27/7, Sở Y tế TPHCM cho biết Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa vừa phối hợp với các chuyên gia Bệnh viện Nhân dân 115 thực hiện thành công ca phẫu thuật tạo hình khuyết hổng phần mềm diện rộng cho bệnh nhân bị loét tỳ đè độ IV.

Đây là một trong những ca bệnh được triển khai theo chương trình chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu giữa hai bệnh viện, giúp cơ sở y tế địa phương từng bước làm chủ kỹ thuật vi phẫu tạo hình phức tạp.

Theo Sở Y tế, ngày 16/7, ê-kíp khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã cùng các chuyên gia Bệnh viện Nhân dân 115 phẫu thuật cho bệnh nhân nam 40 tuổi bị biến chứng loét tỳ đè độ IV kéo dài.

Bệnh nhân bị di chứng liệt hai chi dưới nhiều năm sau phẫu thuật cột sống, phải nằm hoặc ngồi trong thời gian dài, dẫn đến loét tỳ đè nặng vùng cùng - cụt. Vết loét tạo thành khuyết hổng mô mềm khoảng 10x7cm, sâu 5cm, kèm hoại tử và nhiễm trùng nặng.

Mặc dù đã được điều trị bằng nhiều biện pháp chăm sóc thông thường, tổn thương không cải thiện, khiến người bệnh có nguy cơ phải điều trị kéo dài và chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bệnh nhân liệt hai chân được cứu vùng loét nhờ kỹ thuật vi phẫu chuyển giao - 1

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bị loét tỳ đè (Ảnh: BVCC).

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định tạo hình bằng vạt da - cân kết hợp một phần cơ mông lớn có cuống mạch nuôi để che phủ hoàn toàn vùng khuyết hổng.

Ca phẫu thuật được BS CKII Nguyễn Cao Viễn, Trưởng Đơn vị Vi phẫu tạo hình, Phó Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân 115 trực tiếp hướng dẫn tại phòng mổ theo mô hình chuyển giao kỹ thuật "cầm tay chỉ việc".

Sau mổ, vạt da sống tốt, tưới máu ổn định, bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu.

Theo Sở Y tế TPHCM, ca phẫu thuật không chỉ giúp điều trị cho người bệnh mà còn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Đây là hoạt động thuộc chương trình hỗ trợ chuyên môn thường xuyên giữa Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa nhằm giúp đội ngũ y tế địa phương tiếp nhận, làm chủ các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu và tiến tới triển khai thường quy.

Sở Y tế đánh giá mô hình chuyển giao kỹ thuật theo hình thức "cầm tay chỉ việc" đang phát huy hiệu quả khi các chuyên gia tuyến cuối vừa trực tiếp thực hiện kỹ thuật, vừa đào tạo ngay trên ca bệnh thực tế. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian đào tạo, nâng cao tay nghề bác sĩ địa phương và bảo đảm người bệnh được tiếp cận chất lượng điều trị tương đương tuyến chuyên sâu.

Việc triển khai các kỹ thuật phức tạp ngay tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa giúp giảm nhu cầu chuyển người bệnh lên các bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM, tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo thuận lợi cho quá trình điều trị. Nhờ đó, các bệnh viện tuyến cuối cũng có điều kiện tập trung nguồn lực cho những ca bệnh đặc biệt phức tạp.

Theo Sở Y tế TPHCM, việc tăng cường hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến cuối cho các cơ sở trong khu vực sẽ góp phần nâng cao năng lực điều trị của tuyến dưới, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.