Phát động chiến dịch tiêm vắc xin sởi – rubella trên toàn quốc

(Dân trí) - Sáng 11/10, Bộ Y tế chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi - rubella tại Hà Nội. Chiến dịch đặt mục tiêu hoàn thành với 23 triệu trẻ em từ 1 - 14 tuổi trên toàn quốc được bảo vệ trước hai căn bệnh nguy hiểm này.

Phát động chiến dịch tiêm vắc xin sởi – rubella trên toàn quốc

Bà Nguyễn Thị Doan Phó chủ tịch nước cùng Bộ trưởng Bộ Y tế thăm em học sinh đầu tiên được tiêm sởi - rubella ngay sau lễ phát động chiến dịch. Ảnh: H.Hải

Tại buổi lễ phát động, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, chiến dịch tiêm vắc xin sởi – rubella có ý nghĩa rất to lớn trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam. Chương trình tiêm chủng mở rộng có ý nghĩa to lớn trong việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm, gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng trẻ em. Đây là một chương trình tiêm chủng miễn phí, có tầm quan trọng đặc biệt trong việc giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở trẻ em.

Để thực hiện có hiệu quả chiến dịch này, bà Doan kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội… cùng toàn thể người dân, đặc biệt là các gia đình có con từ 1 – 14 tuổi hưởng ứng mạnh mẽ chiến dịch này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, sau 30 năm triển khai TCMR, Việt Nam đã thanh toán được bệnh bại liệt vào năm 2000, loại trừ bệnh uấn ván sơ sinh vào năm 2005. Đến nay, Việt Nam là một trong số những nước đã tự sản xuất được vắc xin, hiện đã sản xuất được 10/12 loại vắc xin sử q trong chương trình TCMR.

Để bảo vệ thành quả của TCMR, Bộ Y tế tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin sởi – rubella cho tất cả trẻ em từ 1 – 14 tuổi với số lượng khoảng 23 triệu trẻ trên toàn quốc được tiêm chủng, bảo vệ trước hai căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Theo Tổ chức y tế thế giới, đến tháng 9/2014 trên thế giới dịch sởi ghi nhận tại 175/194, trong đó có Việt Nam. Thực tế cho thấy hầu như những người chưa từng có miễn dịch, chưa được tiêm chủng hoặc chưa bị mắc sởi bao giờ là có thể mắc bệnh. Vì thế, Bộ Y tế tổ chức chiến dịch tiêm chủng này nhằm tăng độ bao phủ của vắc xin với nhóm tuổi có nguy cơ mắc bệnh.

Theo nữ Bộ trưởng, vì là một chiến dịch với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 23 triệu trẻ được tiêm nên công tác chuẩn bị phải đặc biệt chú trọng. Trước khi triển khai chiến dịch, Bộ Y tế đã hoàn thành việc tập huấn cho cán bộ y tế tại 63/63 tỉnh thành. Tăng cường truyền thông để người dân hiểu về lợi ích tiêm chủng vắc xin. Bộ Y tế cũng đã tiếp nhận và cung cấp hơn 9,3 triệu liều vắc xin cho các tỉnh, thành phố, đảm bảo vắc xin theo kế hoạch.

Nói về tính an toàn của vắc xin sởi – rubella, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng khẳng định: “Đây là vắc xin 2 trong 1 duy nhất được Tổ chức Y tế thé giới cấp giấy chứng nhận đạt chất lượng tiền thẩm định và do Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng cung cấp. Đã có hơn 600 triệu liều đã dùng tại 39 quốc gia và được báo cáo an toàn, chỉ ghi nhận những trường hợp phản ứng nhẹ như sốt, đau tại chỗ tiêm, phản ứng dị ứng quá mẫn với vắc-xin có tỉ lệ rất thấp,  (khoảng 1/triệu).

Ngay trong sáng nay (11/10), tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng có 2 bàn tiêm chủng, dự kiến sẽ tiêm cho 200 trẻ trong ngày hôm nay. Tại Hà Nội, chiến dịch sẽ chính thức được triển khai từ ngày 18/10, chia làm 3 đợt với mục tiêu đạt tỉ lệ tiêm 95%.

Trước đó, đầu năm nay Hà Nội là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch sởi, với khoảng gần 1.700 trường hợp mắc, 14 trường hợp  (tính đến tháng 6/2014). Nguy cơ bùng phát dịch sởi luôn thường trực, bên cạnh đó, bệnh rubella cũng xuất hiện nhiều tại cộng đồng dân cư, nhiều trẻ em sinh ra ở bà mẹ nhiễm rubella trong thời gian mang thai bị dị tật bẩm sinh như điếc, đục thủy tinh thể, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Hồng Hải