Nữ y tá Mỹ nhiễm Ebola đã hết vi rút

Amber Vinson, nữ y tá Dallas bị nhiễm Ebola trong khi chăm sóc cho bệnh nhân, hiện đã sạch vi rút. Tuần trước Vinson đã được đưa tới bệnh viện trường đại học Emory để điều trị. Thông báo của bệnh viện tối thứ Ba vừa qua, cơ thể cô không còn phát hiện thấy vi rút.

Vinson cũng đã được phép chuyển ra khỏi phòng cách ly.

Nữ y tá Nina Pham cũng bị nhiễm Ebola tại bệnh viện ở Dallas trong khi điều trị cho bệnh nhân Ebola đầu tiên của nước Mỹ, và được chuyển tới Viện Y tế quốc gia ở Maryland để điều trị. Tình trạng sức khỏe của y tá Pham đã được nâng từ mức “khá”lên “tốt” hôm thứ Ba vừa qua.

Cũng trong hôm thứ Ba, phóng viên ảnh tự do của hãng NBC Ashoka Mukpo đã được tuyên bố hết vi rút. Nhà báo này bị nhiễm Ebola ở Liberia và được điều trị tại Trung tâm Y học Nebraska.

Tổng thống Obama đã phát biểu với các nhân viên y tế tại bệnh viện Dallas hôm thứ Tư. Theo người phát ngôn của Nhà Trắng, tổng thống, Obama "chuyển ý nghĩ và những lời cầu nguyện tới hai người đồng nghiệp của họ bị nhiễm Ebola và cầu chúc cho họ hồi phục nhanh chóng."

Cẩm Tú
Theo Washington Post