Nữ Việt kiều bay từ Australia về Việt Nam điều trị bệnh

Biên Thùy

(Dân trí) - Khi nghe bác sĩ thông báo nguy cơ phải cắt cả buồng trứng lẫn tử cung, người phụ nữ đã quyết định bay từ Australia về TPHCM chữa bệnh.

Chị M.D (40 tuổi) định cư tại Úc đã 20 năm. Khoảng 3 năm trước khi đi khám sức khỏe định kỳ, chị được bác sĩ thông báo có khối u xơ tử cung, kích thước nhỏ. Một thời gian sau, khối u lớn dần khiến chị đau đớn, tiểu rắt, khó đi đại tiện.

Vì dịch Covid-19, việc khám chữa bệnh của người phụ nữ gặp rất nhiều khó khăn. Đến đầu năm 2022, chị đến bệnh viện kiểm tra lại thì khối u đã phát triển rất lớn, chèn ép cơ quan lân cận. Bác sĩ tại đây tư vấn phẫu thuật, ca mổ sẽ gặp nhiều khó khăn bởi bệnh nhân từng trải qua bốn lần phẫu thuật - hai lần mổ bắt con, một lần mổ u nang buồng trứng, một lần cắt ruột thừa.

Tuy nhiên ca, do khối u lớn tương đương thai 4 tháng, bác sĩ tại Úc đánh giá có nguy cơ phải mổ mở. Chi phí phẫu thuật khá lớn so với chi phí phẫu thuật tại Việt Nam. Chưa kể, thời gian chờ phẫu thuật cũng khá lâu.

Trước một cuộc phẫu thuật phức tạp kèm theo chi phí lớn, người phụ nữ rất phân vân. Sau khi biết chuyện, người thân đã khuyên chị M.D nên thử về Việt Nam điều trị, vì hiện tại các bệnh viện trong nước đã có thể mổ nội soi với chi phí hợp lý.

Ngay sau khi về Việt Nam, chị M.D tìm đến một bệnh viện ở TPHCM thăm khám.

Bác sĩ CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi tiếp cận điều trị cho chị M.D, chia sẻ, qua kiểm tra và làm các xét nghiệm cho thấy đây là bướu lành tính, nghiêng về bướu lạc nội mạc tử cung. Người bệnh cũng được chỉ định xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung. Kết quả không có dấu hiệu mắc bệnh.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, dù bệnh nhân không có kế hoạch sinh con nhưng rất sợ phẫu thuật cắt bỏ tử cung bằng mổ mở. Vì thế sau khi xem xét tình trạng và lắng nghe mong muốn của bệnh nhân, ekip điều trị quyết định sẽ cố gắng phẫu thuật cắt tử cung phương pháp nội soi, bảo tồn 2 buồng trứng. Ca mổ diễn ra suôn sẻ trong vòng 60 phút.

Nữ Việt kiều bay từ Australia về Việt Nam điều trị bệnh - 1

Phương pháp mổ nội soi giúp người bệnh phục hồi sức khỏe nhanh. Ảnh: Shutter stock

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, phẫu thuật nội soi được ứng dụng, phát triển tại Việt Nam hơn 20 năm nay. Hiện nay, có hơn 70% bệnh lý phụ khoa có thể phẫu thuật nội soi. Tuy nhiên với trường hợp của chị M.D, việc nội soi khó khăn hơn do bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật nhiều lần, buồng trứng trái bị dính, khối u kết dính nhiều cơ quan lân cận như bàng quang, ruột, vách chậu, niệu quản. Bác sĩ phẫu thuật phải cẩn trọng tách dính để không tổn thương các cơ quan khác. Nhờ mổ nội soi, người bệnh phục hồi sức khỏe nhanh, có thể bay về Mỹ sớm để tiếp tục công việc.

"Người Việt định cư ở nước ngoài khi tiếp cận y khoa có thể tốn nhiều thời gian. Trong khi đó, chọn điều trị tại Việt Nam, họ được thăm khám sớm, phương tiện chăm sóc tốt không kém các nước phát triển. Do đó, về nước điều trị là lựa chọn của nhiều Việt kiều", bác sĩ Nhi chia sẻ.

Bác sĩ Mỹ Nhi cũng cho biết thêm, 2 năm vừa qua, không ít người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài có nguyện vọng về quê hương điều trị, nhưng phải trì hoãn do đại dịch Covid-19. Một số bệnh nhân nhập viện trễ, phát hiện ung thư phụ khoa giai đoạn muộn, làm tước đi cơ hội điều trị tốt.

Bác sĩ khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe và cơ quan sinh sản, phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần, tầm soát ung thư cổ tử cung, siêu âm phụ khoa kiểm tra trên buồng trứng, tử cung có u, bướu không để kịp thời can thiệp điều trị.