Nữ hộ sinh bị cha bệnh nhi đánh vỡ hốc mắt, lệch sống mũi

(Dân trí) - Cho rằng con mình vừa bị người bước vào thang máy bệnh viện va trúng, kẻ côn đồ đã dùng cây dù và nắm tay đấm tới tấp vào mặt cô gái. Nạn nhân bị đánh vỡ hốc mắt, lệch sống mũi được xác định là nữ hộ sinh đang công tác tại Bệnh viện Từ Dũ.

Ngày 1/3, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM vừa có báo cáo chi tiết về vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra trong bệnh viện. Theo đó, chiều ngày 26/2 tại bệnh viện tổ chức Hội nghị về công tác Đoàn viên – Thanh niên do Sở Y tế tổ chức tại lầu 6, khoa khám bệnh Nhi đồng 2 với sự tham dự của đại diện các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Vào lúc 13 giờ 40 phút, chị Trần Kim Tr. (27 tuổi) là nhân viên đại diện cho Bệnh viện Từ Dũ đi tham gia Hội nghị (mặc thường phục không mặc đồng phục nhân viên y tế). Tại buồng thang máy số 1, chị Tr. sơ ý va chạm trúng con của ông Trần Ngọc Minh (37 tuổi) lúc này đang di chuyển từ tầng 1 lên tầng 4 để khám bệnh.

nhidong2.jpg

Bệnh viện Nhi Đồng 2 nơi đối tượng hành hung nữ hộ sinh, bẻ gãy tay bảo vệ.

Cho rằng, cô gái cố ý va vào con mình, ông Ngọc Minh đã lớn tiếng trách móc, trong khi chị Kim Tr. cố gắng giải thích về sự sơ ý của mình. Bất đồng quan điểm nên 2 bên đã lời qua tiếng lại với nhau, ông Minh không kiềm chế được hành động nên dùng cán cây dù và nắm tay đánh tới tấp vào mặt cô gái.

Chị Kim Tr. bị tấn công mặt mũi bê bết máu, cố gắng cầu cứu trong thang máy, đồng thời giữ chân khi đối tượng chạy trốn. Phát hiện sự lộn xộn qua camera theo dõi an ninh, lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng có mặt khống chế đối tượng Ngọc Minh đồng thời trình báo công an phường Bến Nghé, quận 1. Trong lúc giằng co, thêm một bảo vệ của bệnh viện bị đối tượng bẻ gãy tay.

Nạn nhân sau đó được xác định là nữ hộ sinh đang công tác tại Bệnh viện Từ Dũ. Trước những thương tích nghiêm trọng, chị đã được chuyển sang Bệnh viện Tai Mũi Họng, TPHCM cấp cứu. Qua kiểm tra hình ảnh bác sĩ xác định, chị Kim Tr. bị vỡ xương hốc mắt trái gây xuất huyết tiền phòng mắt làm giảm thị lực; vỡ xương mũi gây lệch sống mũi. Tỷ lệ thương tật do Ngọc Minh gây ra cho nạn nhân là 27%.

Sau vụ việc, cơ quan công an đã đưa đối tượng Trần Ngọc Minh đến bệnh viện dựng lại hiện trường, thực hiện các bước điều tra ban đầu. Xét thấy hành vi của đối tượng có dấu hiệu tội “cố ý gây thương tích” cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quận 1 đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giam đối tượng Trần Ngọc Minh 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, con của vợ chồng Ngọc Minh mới 7 tháng tuổi, khi sự việc xảy ra cháu đang được mẹ bế trên tay đi khám bệnh. Sau khi cha bị khống chế, tạm giữ cháu bé vẫn được nhân viên y tế, y bác sĩ của bệnh viện tiến hành thăm khám như tất cả bệnh nhi khác.

Vân Sơn