Nữ công nhân trong khu chế xuất dương tính với SARS-CoV-2

Vân Sơn

(Dân trí) - Trong thời gian cách ly ở khu phong tỏa, nữ công nhân làm việc tại khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 10/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM thông tin về một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, ngày 7/6 trên địa bàn quận 1 phát hiện 4 ca bệnh tại hẻm 245 Nguyễn Trãi gồm: BN8788, BN8789, BN8790 và BN8791. 

Nữ công nhân trong khu chế xuất dương tính với SARS-CoV-2 - 1

Lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại nơi bệnh nhân làm việc. 

Các bệnh nhân trên có liên quan đến BN7431 đã được phát hiện ngày 30/5, trong đó, BN8789 là công nhân tại công ty FAPV, thuộc khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. Thời điểm phát hiện ca bệnh, hẻm 245 đang trong thời gian phong tỏa (từ ngày 31/5). Nữ công nhân cũng đã nghỉ làm từ ngày này. 

Cùng với quyết định phong tỏa, người dân trong hẻm 245 Nguyễn Trãi được lấy mẫu xét nghiệm. Ở lần xét nghiệm thứ nhất, tất cả cư dân bao gồm nữ công nhân đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, ngày 5/6 lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tầm soát lần 2 cho các hộ dân liền kề nhà BN7431, lúc này phát hiện thêm BN8789. 

Sau khi phát hiện ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã thông báo đến công ty FAPV, thuộc khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 nơi bệnh nhân làm việc để tiến hành điều tra, truy vết lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh trước thời điểm nghỉ làm, cách ly tại nhà.   

Nữ công nhân trong khu chế xuất dương tính với SARS-CoV-2 - 2

Các mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc với nữ bệnh nhân trước khi bị cách ly tại nơi lưu trú đều âm tính với SARS-CoV-2.

Quá trình điều tra dịch tễ, truy vết ca bệnh xác định được 145 trường hợp tiếp xúc gần là những người làm cùng phân xưởng với nữ công nhân. Nhóm tiếp xúc này đã được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát nguy cơ, tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố nhận định, đây là ca bệnh đã được cách ly tại khu phong tỏa từ ngày 31/5. Kết quả xét nghiệm lần thứ nhất của bệnh nhân âm tính nên không có nguy cơ lây nhiễm trước thời điểm cách ly cho những người làm cùng tại công ty.