Nữ bệnh nhân tử vong ngay trước cuộc mổ chữa gãy xương chân

(Dân trí) - Sau khi gây tê tủy sống để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật kết hợp xương, nữ bệnh nhân có biểu hiện sốc. Mặc dù, bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng người bệnh không qua được nguy kịch.

Bệnh nhân Lê Thị H. (60 tuổi, ngụ tại Long An) được gia đình đưa vào bệnh viện STO Phương Đông (quận 10, TPHCM) ngày 19/12/2019 trong tình trạng đau gối trái sau khi bị té, chống gối trái xuống đất.

BS Hoàng Đình Lương, Phó giám đốc Bệnh viện STO cho hay: “Qua khai thác bệnh sử ghi nhận bệnh nhân H. có bệnh cảnh đái tháo đường tuýp II; cao huyết áp đang trong quá trình điều trị bằng thuốc. Ngoài ra, bệnh nhân cho biết không bị dị ứng với các loại thuốc đã sử dụng. Sau khi thăm khám, chẩn đoán hình ảnh ghi nhận bệnh nhân bị gãy xương bánh chè gối trái nên chỉ định nhập viện”.

Nữ bệnh nhân tử vong ngay trước cuộc mổ chữa gãy xương chân - 1
Nữ bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc, tử vong sau khi gây tê tại Bệnh viện STO Phương Đông

Tình trạng bệnh nhân bị đái tháo đường khá nặng, trước phẫu thuật các bác sĩ quyết định điều trị nội khoa ổn định đường huyết. Ngày thứ 3 sau nhập viện, các chỉ số đường huyết tương đối ổn định, bệnh viện quyết định thực hiện cuộc mổ kết hợp xương cho bà H. Ngày 21/12 các bác sĩ tiến hành gây tê tủy sống chuẩn bị cho cuộc mổ.

Tuy nhiên, sau gây tê bệnh nhân đang trong quá trình chờ mổ thì có biểu hiện mất tri giác, co cứng cơ tay, chân, hàm, tụt huyết áp, mạch chậm.

“Ngoài việc chích thuốc gây tê và test kiểm tra phản ứng thuốc trên người bệnh, ê kíp phẫu thuật chưa tiến hành bất kỳ can thiệp nào. Chúng tôi đã tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực và chuyển sang Bệnh viện Nhân Dân 115 sau khi bệnh nhân đủ điều kiện chuyển viện. Tuy nhiên, sau 3 ngày chăm sóc, hồi sức tích cực, bệnh nhân đã không qua được nguy kịch. Trên kết quả phim X-quang ngực bệnh nhân ghi nhận người bệnh có biểu hiện nghi ngờ thuyên tắc mạch phổi” – BS Hoàng Đình Lương cho biết.

Tuy nhiên, con trai của bệnh nhân là Đỗ Văn Đ. không đồng ý với cách giải thích chuyên môn của các bác sĩ mà cho rằng có sự bất thường dẫn đến cái chết của mẹ mình. Ông Đ. đã làm đơn gửi đến Sở Y tế đề nghị vào cuộc điều tra, xử lý đối với các sai phạm hoặc tắc trách nếu có của những người có liên quan.

Để làm rõ nguyên nhân tử vong của người bệnh, ngày 9/1 Thanh tra Sở Y tế đã làm việc với bệnh viện STO. Hồ sơ bệnh án liên quan đến quá trình tiếp nhận, điều trị cho người bệnh đã được niêm phong. Thanh tra Sở Y tế đã đề nghị bệnh viện họp hội đồng chuyên môn, đánh giá, xem xét toàn bộ quá trình điều trị cho bệnh nhân Lê Thị H. báo cáo về Sở Y tế trước ngày 13/1.

Vân Sơn