Nối bàn chân đứt rời bị vứt xuống sông cho bé trai 3 tuổi

(Dân trí) - Khi được đưa đến viện cùng với bàn chân phải bị đứt rời khỏi cổ chân, bé Nguyễn Văn Dân (3 tuổi ở Tiền Hải, Thái Bình) trong tình trạng khóc ngất vì hoảng sợ, đau đớn.

Mất chân vì buộc dây dù

Đến nay, sau 16 ngày được nối thành công bàn chân đứt rời, anh Chiến, bố bé Dân vẫn không khỏi hoảng sợ khi nhớ lại tai nạn bất ngờ xảy ra với bé.

“Do gia đình sống trên sông nước, sợ bé rơi xuống sông, ông bà thường lấy dây dù buộc chân trẻ vào thành thuyền. Ngày hôm đó (21/8), Dân cũng chơi một mình trên thuyền, ông thì chạy thuyền và ông bà vẫn buộc dây giữ bé như thường lệ. Khi thuyền đang chạy ông thấy tiếng máy nghẹn lại, cháu thì khóc lịm vội vàng dừng thuyền lại thì phát hiện dây dù buộc chân cháu lại bị cuốn vào guồng động cơ máy chạy thuyền, kéo căng và nghiến đứt phăng bàn chân phải của cháu bé trai 3 tuổi”, anh Chiến rùng mình nhớ lại.
 
Nối bàn chân đứt rời cho bé trai 3 tuổi
Hàng ngày cháu Dân vẫn được buộc chân như trong hình để giữ khỏi rơi xuống nước. Ảnh: Gia đình cung cấp.
 
Bà nội nhìn thấy bàn chân phải của bé rời khỏi chân thì ngất lịm tại chỗ. Ông nội thì vội bế cháu vào khoang thuyền, cho thuyền quay vào bờ để đi cấp cứu. Thấy bàn chân của cháu trong khoang máy, ông đã nhặt lên và ném xuống sông.
 
“Lúc đấy có lẽ ông nội nghĩ không nối được nên đã vứt bàn chân cháu xuống sông nhưng khi nghe người nhà báo tin có thể nối chân cho cháu nên đã nói với ông nội cháu bằng mọi cách phải mò chân cháu lên. Không nốiđược thì cũng đem chôn, chứ không vứt đi”, anh Chiến nói.

Ông nội bé Dân đã huy động nhiều người dân chài cùng lặn xuống sông tìm kiếm mất gần một tiếng. Lúc này bé cùng bàn chân đứt rời được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Sau khi được sơ cứu bé được chuyển lên BV Việt Đức lúc 2h sáng cùng ngày.

Có thể nối liền các bộ phận đứt rời

Bác sĩ Đào Văn Giang, Khoa Phẫu thuật tạo hình- hàm mặt (Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội) cho biết, bé Dân nhập viện trong tình trạng trạng cụt hoàn toàn cổ chân phải, qua khớp cổ chân và đứt rời hoàn toàn.Bàn chân đứt rời của cháu cũng được bảo quản lạnh chuyển lên.

BS Giang cho biết thêm, sau khi kiểm tra sơ bộ, dù bàn chân bị đứt rời đã lâu (khoảng 10 tiếng) nhưng các bác sĩ vẫn quyết tâm cứu bàn chân của bé Dân nên ngay lập tức bệnh nhân được chuyển vào phòng phẫu thuật.
 
Chân của bé Dân đã hoàn toàn sống lại, sau tập hồi chức năng bé
Chân của bé Dân đã hoàn toàn sống lại, sau tập hồi chức năng bé
có khả năng đi lại bình thường. Ảnh: T.A

“Đây là một ca nối khó vì thời gian bị đứt tương đối lâu với tổn thương đụng giập, cộng thêm ở trẻ mạch máu rất nhỏ (0,8mm) chỉ bằng 1/5 của người lớn nên việc phẫu thuật khâu nối rất khó khăn. Nhưng lại có một điều thuận lợi, đó là khả năng phục hồi thần kinh của trẻ tốt hơn người lớn rất nhiều. Rồi tổn thương của cháu bé ở vị trí ngang khớp nên không cần phải cắt ngắn xương. Vì thế, nếu nối thành công bàn chân thì sau này bé có thể đi lại bình thường, không bị chân thấp chân cao nên chúng tôi quyết tâm nối chân cho bé”, BS Giang nói.

Các bác sĩ đã dùng kiến hiển vi để phẫu thuật nối bàn chân, nối động mạch,tĩnh mạch, và dây thần kinh để trẻ phục hồi cảm giác bàn chân nếu sống. Đến nay sau 16 ngày, bàn chân cháu đã sống, hồng ấm, có dấu hiệu của sự sống. Các bác sĩ cũng đánh giá, tổn thương đứt chân ngang khớp, không phải cắt bớt xương dập, nên khả năng chân cháu có thể phục hồi bình thường là rất lớn.

Cũng trong chiều 5/9 bé Dân đã được xuất viện và sẽ phải quay lại bệnh viện sau 2 tuần để tháo đinh, tháo bột và tập phục hồi chức năng.

BS Giang cho biết thêm, tại BV Việt Đức đã từng nối thành công nhiều trường hợp đứt rời tay, da đầu, dương vật, bàn chân… nếu những phần cơ thể đứt rời này được bảo quản đúng cách. “Khi không may bị tai nạn, người nhà cần nhặt ngay bộ phận đứt rời, bọc vào một miếng gạc (nếu có), sau đó cho vào túi nilon sạch, buộc kín không để nước vào sau đó lại cho vào nilon đựng nước, sau đó mới cho vào hộp hoặc thùng đựng đá. Việc làm này tránh cho bộ phận đứt tiếp xúc trực tiếp với đã gây bỏng lạnh và cũng làm tăng thời gian sống cho bộ phần đứt rời. Nếu bệnh nhân được nối sau 6- 10 tiếng bị đứt rời các bộ phận, tỷ lệ thành công là rất lớn, trên 80%.

Hồng Hải