Nhu cầu điều dưỡng viên rất lớn nhưng ngày càng khó tuyển

Tú Anh

(Dân trí) - Nhu cầu điều dưỡng viên là rất lớn trong cả trong hệ thống y tế công lập, tư nhân, chăm sóc ngoại trú tại nhà, trại dưỡng lão... nhưng lại tuyển rất khó.

Sáng 10/10, chia sẻ bên lề lễ khai giảng Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức (Bệnh viện Việt Đức), PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Hiệu trưởng nhà trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức nêu thực trạng nghề "hot" nhưng lại khó tuyển hiện tại.

Theo PGS Khánh, nhu cầu điều dưỡng viên là rất lớn. Trong hệ thống y tế, họ là những người chăm sóc, thực hiện y lệnh của bác sĩ với bệnh nhân, có vai trò không thể thiếu, nhưng ngành điều dưỡng hiện tuyển sinh rất khó.

Nhu cầu điều dưỡng viên rất lớn nhưng ngày càng khó tuyển - 1

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức (Bệnh viện Việt Đức) trong một giờ học (Ảnh: TTXVN).

Trước đó, Sở Y tế TPHCM cho biết, lượng thí sinh đăng ký học điều dưỡng tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã giảm 66% trong năm 2022. Cụ thể, năm 2021 có 2.300 người nộp đơn đăng ký học điều dưỡng tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thì sang năm 2022 chỉ còn 781 người (giảm 66%). Tình hình này cũng đang trở nên phổ biến tại các trường có đào tạo chuyên ngành điều dưỡng.

PGS Khánh cho biết, thực trạng thiếu điều dưỡng viên cũng xảy ra ở nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, châu Âu, Mỹ.

Theo tiêu chuẩn ở nhiều nước, cứ một bác sĩ thì có 3-4 điều dưỡng viên. Ở Nhật Bản thậm chí một bác sĩ có 9-10 người. Trong khi tại Việt Nam, một bác sĩ chưa có đến 2 điều dưỡng viên. Để đạt chỉ tiêu có 3,5 điều dưỡng- hộ sinh/bác sĩ theo quy định, cần bổ sung gấp 2 lần số lượng điều dưỡng viên hiện có.

Theo PGS Khánh, việc tuyển ngành điều dưỡng viên khó liên quan đến định hướng nghề nghiệp. "Nhiều người nghĩ phải vào đại học nhưng thực tế mục tiêu cuối cùng là mỗi người có một nghề, có công việc và thu nhập đảm bảo cuộc sống, được cống hiến cho xã hội", PGS Khánh nói.

PGS Khánh thông tin thêm, với sinh viên theo học ngành điều dưỡng, trường đã ký kết với một tập đoàn ở Đức, trong 2 năm đầu sinh viên được đào tạo trong nước và học ngoại ngữ; sau đó tiếp tục được đào tạo ở Đức theo hình thức vừa học vừa làm, được trả lương tới 2.000 Euro. Sau khi kết thúc khóa học 2+2, sinh viên có thể làm việc lâu dài, thậm chí định cư tại Đức.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, hiện ở Việt Nam có hai mô hình đào tạo y khoa gồm: Mô hình bệnh viện thuộc trường, là cơ sở thực hành của trường (như Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân y, Đại học Y Dược TP HCM...) và mô hình trường thuộc bệnh viện (như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức...).

Trong đó, Thứ trưởng Tuyên đánh giá mô hình trường thuộc bệnh viện như Việt Đức là "môi trường phong phú" để sinh viên ngành Y thực hành ngay trong quá trình học tập.

Tại Bệnh viện Việt Đức, mỗi năm cơ sở này khám hơn 262.000 lượt, phẫu thuật trên 70.000 ca (70% trong đó là phẫu thuật loại 1 và đặc biệt), sinh viên sẽ được chính các thầy cô giáo là bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên "cầm tay chỉ việc" trên chính các bệnh nhân cụ thể.