Nhiều tỉnh miền Tây lo bùng dịch Covid-19 sau Tết

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các tỉnh miền Tây đều ở trạng thái bình thường mới, đa số là "vùng xanh". Tuy nhiên chính quyền địa phương nhiều tỉnh đang lo ngại dịch sẽ bùng phát trở lại.

Hầu hết các tỉnh đã là "vùng xanh"

Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 6 - 9/2, mỗi ngày tỉnh chỉ ghi nhận từ 10 - 34 ca mắc Covid-19 mới; tỷ lệ tử vong giảm sâu, mỗi ngày chỉ ghi nhận từ 2 - 4 ca, số bệnh nhân nặng và rất nặng còn 108 ca.

Công tác tiêm phòng vaccine phòng Covid-19 tại Đồng Tháp đạt kết quả khá cao, cụ thể, tính đến ngày 9/2, người từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi 1 đạt 99,8% dân số tỉnh; tiêm mũi 2 đạt 94,8% dân số tỉnh; tiêm mũi nhắc lại đạt 13,4% dân số. Đặc biệt, người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm trên 306.000 liều, trong đó tiêm mũi một, đạt 98,5%; tiêm mũi 2 đạt 93% dân số tỉnh.

Nhiều tỉnh miền Tây lo bùng dịch Covid-19 sau Tết - 1

Số ca mắc Covid-19 mới tại nhiều tỉnh miền Tây đã giảm sâu (Ảnh: CTV).

Tính đến nay, Đồng Tháp ghi nhận hơn 47.600 ca, hiện tỉnh đang tập trung điều trị hơn 5.500 ca. Hiện Đồng Tháp đang áp dụng cấp độ một tại 143/143 xã, phường, thị trấn.

Tại An Giang, một địa phương có đường biên giới dài với tỉnh bạn Campuchia, nhiều lúc địa phương này đối mặt với công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng nay toàn tỉnh hiện là vùng xanh. Các hoạt động giao thương, kinh doanh, sản xuất bật dậy nhanh khi dịch vừa lắng xuống.

Cụ thể, theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, trong nhiều ngày qua, địa phương chỉ ghi nhận vài chục ca mắc Covid-19 mỗi ngày.

Đáng nói số ca tử vong giảm sâu (có thời điểm đứng trong top 6 cả nước về số ca tử vong cao), từ 6 -9/2 chỉ có 2 trường hợp tử vong, tuy nhiên theo lũy kế đến nay toàn tỉnh ghi nhận trên 1.300 trường hợp, trong đó đa số là người lớn tuổi, mắc bệnh nền, chưa tiêm vaccine hoặc tiêm vaccine chưa đầy đủ.

Nhiều tỉnh miền Tây lo bùng dịch Covid-19 sau Tết - 2

Dịch bệnh được kiểm soát nên các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch... đều được mở cửa trở lại (Ảnh: CTV).

Hiện ngành chức năng tỉnh An Giang tiếp tục tập trung công tác tiêm vaccine độ tuổi từ 12 -18 tuổi; đặc biệt tuyên truyền đến những người lớn tuổi, mắc bệnh nền đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm vaccine phòng Covid-19. Kết quả, người từ 12 - 17 tuổi, tiêm mũi một đạt trên 92%, mũi 2 đạt gần 60% dân số trên toàn tỉnh.

Còn tại Kiên Giang, theo báo cáo của Sở y tế Kiên Giang, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh giảm sâu, mỗi ngày chỉ ghi nhận vài chục ca. Theo lũy kế, đến nay toàn tỉnh ghi nhận hơn 33.600 ca mắc Covid-19, hơn 32.300 trường hợp xuất viện, hơn 800 trường hợp tử vong, hiện còn hơn 800 đang điều trị.

Công tác tiêm vaccine độ tuổi từ 12 - 17 tuổi ở Kiên Giang đạt tỷ lệ khá cao, cụ thể, người từ 12 -17 tuổi tiêm mũi một đạt 100%, mũi 2 đạt 97,3%.

Lo dịch bùng phát sau Tết…

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua thống kê các số liệu về công tác phòng, chống dịch trước, trong và sau Tết nguyên Đán cho thấy những ngày Tết số ca mắc mới có tăng nhẹ nhưng sau Tết số mắc mới chững lại. Tuy nhiên, Đồng Tháp vẫn tiếp tục duy trì 3 nhiệm vụ trọng tâm là giám sát dịch, thu dung điều trị và tiêm ngừa vaccine phòng dịch Covid-19 cho các lứa tuổi được Bộ Y tế khuyến cáo tiêm ngừa, để từng bước kiểm soát dịch.

Ngoài ra, ông Bửu thông tin thêm, từ 7/2, học sinh bậc THCS và THPT đã đến trường học trực tiếp. Qua 5 ngày quan sát, ngành chức năng phát hiện một số trường hợp mắc Covid-19 nhưng được phát hiện và kiểm soát được. Nếu như 7-14 ngày tới số ca mắc Covid-19 mới không gia tăng, tình hình dịch tại Đồng Tháp cơ bản đã kiểm soát.

Nhiều tỉnh miền Tây lo bùng dịch Covid-19 sau Tết - 3

Đặc biệt trong những ngày nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, lượng người dân đi lại du xuân, thăm hỏi giữa các địa phương là rất lớn nên tiềm ẩn lây lan dịch bệnh là rất cao (Ảnh: CTV).

Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, qua các số liệu thống kê từ Sở y tế cho thấy những ngày Tết số ca mắc mới có tăng nhẹ qua test nhanh, tuy nhiên sau đó số ca mắc Covid-19 diễn tiến như những ngày trước Tết. Hiện Kiên Giang vẫn sát sao giám sát dịch và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, tiêm vaccine…

Ông Nguyễn Lưu Trung cho rằng, mặc dù số ca mắc Covid-19 mới trên địa bản tỉnh giảm nhiều nhưng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, lãnh đạo các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Bộ Y tế và của UBND tỉnh; tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêm vaccine theo lứa tuổi được Bộ Y tế khuyến cáo tiêm ngừa; tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhưng luôn đảm bảo các công tác phòng, chống dịch, nhất là sau dịp Tết nguyên Đán vừa qua.

Thực tế, số ca mắc Covid-19 tại nhiều tỉnh miền Tây giảm sâu, tuy nhiên lãnh đạo các tỉnh thành khu vực này cũng đang "hồi hộp" sợ dịch bùng phát trở lại, vì dịp Tết Nhâm Dần 2022, người dân du xuân, giao lưu rộng rãi nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao.