Nhiều học sinh ở TPHCM dương tính với rhinovirus: Bệnh nguy hiểm tới đâu?
(Dân trí) - Bên cạnh chùm ca não mô cầu, nhiều học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng cũng được ngành y tế TPHCM ghi nhận dương tính với rhinovirus hoặc cúm mùa, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh hô hấp đang gia tăng.
4 ca não mô cầu, nhiều học sinh nhiễm cúm mùa và rhinovirus
Tính đến ngày 20/10, TPHCM đã ghi nhận 4 trường hợp mắc não mô cầu nhóm B đều là học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước. Trong đó, có 1 trường hợp đã tử vong, 3 ca còn lại được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, sức khỏe đã ổn định.
Các chuyên gia nhận định, chùm ca não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng đã được kiểm soát tốt nhờ các biện pháp cắt đứt lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; môi trường trường học đủ điều kiện để duy trì việc dạy và học bình thường.
Do đó, Sở Y tế cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM thống nhất việc phụ huynh có thể yên tâm cho con đến trường.

Nhiều học sinh nhiễm não mô cầu và các bệnh đường hô hấp được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).
Ngoài 4 ca nhiễm não mô cầu, có hơn 20 học sinh cũng nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM điều trị vì triệu chứng viêm hô hấp. Kết quả xét nghiệm ghi nhận thêm một số em nhiễm cúm A và cúm B (trong đó có trường hợp đồng nhiễm não mô cầu và cúm).
Đồng thời, 21 mẫu phết họng/mũi của các em học sinh do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) lấy ngày 15/10 cũng ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với rhinovirus hoặc virus cúm mùa.
Các chuyên gia lưu ý, thời điểm hiện nay là mùa gia tăng các bệnh viêm hô hấp cấp, nên ngành chức năng cần tiếp tục giám sát, phát hiện sớm và khuyến cáo người có sốt hoặc triệu chứng hô hấp đi khám tại cơ sở y tế, để được hướng dẫn điều trị phù hợp.
Rhinovirus có nguy hiểm?
Bên cạnh tình hình cúm mùa gia tăng - với chủng cúm A/H1 2009 chiếm ưu thế - đã được ngành y tế TPHCM khuyến cáo từ trước, cộng đồng cũng quan tâm rhinovirus gây bệnh gì, nguy hiểm hay không.
Chuyên gia tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh do rhinovirus hay gặp vào mùa đông xuân, với các triệu chứng của cảm lạnh và viêm đường hô hấp trên ở mức độ nhẹ.
Tuy nhiên, những đối tượng là trẻ em, đặc biệt là trẻ có bệnh nền, bệnh mạn tính, sức đề kháng kém cần đặc biệt cảnh giác trước nguy cơ nhiễm virus này để tránh trường hợp bệnh diễn biến phức tạp, khó điều trị.
Rhinovirus lây truyền theo 2 phương thức: lây trực tiếp từ người sang người do hít phải giọt bắn có dịch tiết đường hô hấp của người bệnh khi tiếp xúc trong khoảng cách gần, hoặc lây gián tiếp qua bàn tay, đồ chơi trẻ em, mặt bàn, ghế... có dính dịch tiết của người bệnh, sau đó xâm nhập vào đường hô hấp và gây bệnh.
Theo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, rhinovirus là loại virus chính gây nên hội chứng cảm lạnh thông thường ở người. Thời gian ủ bệnh là 2-4 ngày, sau đó xuất hiện các triệu chứng: sốt nhẹ, hắt hơi, sổ mũi, đau họng, ho, đau đầu, đôi khi có cảm giác ớn lạnh. 1/3 số trường hợp có triệu chứng ho và khàn giọng.
Bệnh thường kéo dài khoảng 1 tuần rồi tự khỏi. Nhưng ở trẻ em suy dinh dưỡng, bị nhiễm lạnh kéo dài, suy giảm miễn dịch có thể dẫn đến viêm phế quản, viêm phế quản phổi hoặc viêm phổi bội nhiễm với tình trạng nặng.

Rhinovirus là loại virus gây ra bệnh cảm lạnh thông thường (Ảnh minh họa: Nhà thuốc).
Chuyên gia cho biết, rhinovirus lưu hành quanh năm, tính mùa vụ khác nhau tùy vị trí địa lý và điều kiện khí hậu. Do virus có nhiều type và đáp ứng miễn dịch sau nhiễm không bảo vệ đầy đủ trước tất cả các type, một người có thể nhiễm rhinovirus nhiều lần.
Triệu chứng ở người nhiễm rhinovirus thường kéo dài dưới 7 ngày, nhưng có thể tồn tại đến khoảng 2 tuần. Đáng chú ý, các triệu chứng không đặc hiệu cho rhinovirus mà còn có thể gặp trong những bệnh nhiễm virus hô hấp khác, như cúm và Covid-19. Vì vậy, khó xác định chắc chắn nguyên nhân bệnh chỉ dựa vào triệu chứng.
Mặc dù phần lớn người nhiễm rhinovirus diễn tiến nhẹ, một số trường hợp có thể gây bệnh nghiêm trọng hơn, hoặc liên quan đến các tình trạng như: viêm tai giữa; viêm xoang; viêm tiểu phế quản; viêm phế quản; viêm phổi; khởi phát cơn hen hoặc làm nặng thêm triệu chứng hen phế quản.
Hiện chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu được phê duyệt điều trị nhiễm rhinovirus. Phần lớn trường hợp có thể tự hồi phục. Việc chăm sóc chủ yếu nhằm giảm triệu chứng, giúp người bệnh dễ chịu hơn và theo dõi các dấu hiệu bất thường.