Nhiều bể nước tồn tại loại khí độc có thể giết chết người trong tích tắc

(Dân trí) - BS Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm chống độc cảnh báo, khí H2S hydro Sunfua tính chất gây độc nhanh khiến nạn nhân tử vong ngay trong tích tắc. Khí độc này tồn tại trong các giếng bỏ hoang, bể chứa nước lâu ngày, hầm cá... với nồng độ cao sẽ làm nạn nhân tê liệt thần kinh khứu giác, không kịp ngửi thấy mùi hôi đã ngất xỉu, tử vong nhanh chóng.

Gây ngộ độc "thần tốc"

Theo BS Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), đây là loại khí trong tự nhiên nguy hiểm nhất hiện nay, gây tử vong nhiều nhất. Năm nào Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cũng tiếp nhận vụ việc liên quan đến ngộ độc khí, khi bà con chui xuống hầm cá, gầm tàu, khơi giếng, chui xuống bể chứa rác, bể chứa chất thải, thau rửa bể ngầm chứa nước lâu ngày…

Nhiều bể nước tồn tại loại khí độc có thể giết chết người trong tích tắc - 1

Một trường hợp ngộ độc khí Sunfua hydro được cấp cứu tại Trung tâm chống độc trước đó.

"Đã từng xảy ra nhiều vụ trong hoàn cảnh như thế, hầu như vụ nào cũng có người thương vong không chỉ 1, mà thậm chí 2 người hoặc nhiều hơn. Các trường hợp này đều do ngộ độc khí hydro Sunfua chứ không phải khí metal như mọi người vẫn thường nghĩ", BS Nguyên cho biết.

Loại khí hydro Sunfua này được sinh ra khi vi khuẩn phân huỷ chất hữu cơ và tích tụ ở những nơi kém thông khí. Tuỳ từng nồng độ khí mà gây nguy hiểm đến mức độ nào, nếu cảm thấy chỉ hơi thối thường khí độc ở nồng độ nhẹ. Còn khí này ở nồng độ cao, nạn nhân liệt ngay dây thần kinh khứu giác, không kịp ngửi thấy mùi hôi thối bệnh nhân đã ngộ độc, suy sụp, bất tỉnh ngay, co giật, ngừng thở, trụy tim mạch và tử vong rất nhanh.

Loại khí này tồn tại trong những nơi kín như hầm hốc, bể nước ngầm, giếng để hoang, hố rác, cống rãnh, những chỗ hầm tàu, hầm cá trên tàu...vốn là những nơi lưu thông khí kém, khí độc tích tụ.

"Khí độc này hấp thu rất nhanh vào cơ thể qua đường hô hấp, thần kinh khứu giác rồi nhanh chóng ngăn cản ức chế hô hấp, ức chế hoạt động của  tế bào. Vì tính chất tấn công nhanh của khí, ngộ độc khí này còn được gọi là hội chứng búa tạ ở lò mổ", BS Nguyên cho biết.

Đáng nói, khi xảy ra sự cố, thấy người bên trong ngất xỉu, người bên ngoài nhảy ngay vào ứng cứu và sẽ bị ngộ độc tiếp.

Phòng tránh như thế nào?

BS Nguyên khuyến cáo, để phòng tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc khi muốn thau bể nước, dọn giếng hoang...cần phòng ngừa nguy cơ nhiễm độc khí này.

Trước khi tiến hành thau bể cần mở tung cửa, thổi quạt, phun dưỡng khí (oxy) vào hầm, bể, để lưu thông không khí. Tiếp đến, khi có người xuống cống, bể nước, hầm... làm việc phải có người ở trên quan sát người ở dưới, có thiết bị cảnh báo kết nối ví như dây thừng buộc vào người, để kịp thời xử trí kịp thời.

"Trong tình huống xấu, việc sơ cấp cứu ngay là rất khó vì nếu không bình tĩnh, chạy vào cứu người cũng gây ngộ độc", BS Nguyên cho biết.

Trong trường hợp không may bị ngộ độc khí, nạn nhân đưa được ra ngoài may mắn sống sót là rất khó, thường đã ở trạng thái ngừng thở. Lúc này, tuyệt đối không đưa nạn nhân đi cấp cứu vì sẽ không đủ thời gian, hãy nhanh chóng cấp cứu ngừng tim, bằng cách ép tim, khai thông đường hở, cùng lúc gọi cấp cứu, bởi chỉ cần vài phút thiếu oxy là nạn nhân hỏng não, mất cơ hội sống", BS Nguyên khuyến cáo.

BS Nguyên thông tin thêm, ngoài biểu hiện ngộ độc cực nhanh, những nạn nhân ngộ độc khí này khi đưa ra ngoài đều có dấu hiệu rất đặc trưng, đó là những vật kim loại đeo trên người như bạc đồng sắt, đồ trang sức, thắt lưng sẽ xỉn màu.

Hồng Hải