Nhật Bản viện trợ phát triển y tế tại miền Tây

(Dân trí) – Chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ hơn 208 nghìn USD vào mục đích phát triển Y tế, Giáo dục tại hai tỉnh An Giang và Cà Mau thuộc miền Tây, Việt Nam. Đây là hai dự án trong chương trình viện trợ không hoàn lại cho địa phương của Nhật Bản.

Ngày 20/3 tại trụ sở mới (số 261, Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3) ông Harumitsu Hida, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM đã ký kết hợp đồng viện trợ với ông Hà Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang và ông Huỳnh Văn Đức, Phó phòng giáo dục và đào tạo huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Theo đó, Chính phủ Nhật Bản sẽ viện trợ không hoàn lại số tiền 108.299 USD cho dự án trang bị trang thiết bị y tế thuộc Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Dự án này sẽ cung cấp 23 thiết bị y tế phục hồi chức năng thuộc 20 loại thiết bị cho bệnh viện nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phục hồi chức năng của bệnh viện và giảm bớt khó khăn cho người dân có nhu cầu trị liệu lâu dài.

Cùng với đó, chính phủ Nhật Bản viện trợ số tiền 100.202 USD sẽ đầu tư cho dự án xây dựng điểm trường ấp 4, thuộc trường tiểu học Thới Bình C, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Dự án tài trợ xây dựng 2 khối phòng học (tổng cộng 06 phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế) cùng với cổng trường, tường rào và nhà vệ sinh. Trường học mới được kỳ vọng sẽ đem lại một môi trường học tập tốt hơn cho 370 em học sinh, đồng thời góp phần cải thiện môi trường giáo dục của địa phương.

Là chương trình viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản. Kể từ năm 1995, Chính phủ Nhật đã viện trợ cho 113 dự án đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người dân như giáo dục, y tế, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nông thôn… tại 26 tỉnh thành phía Nam, với tổng trị giá trên 8 triệu USD.

Vân Sơn