Phó Bí thư Bạc Liêu:

"Người nào đi đứng khó khăn thì phải đến tận nhà tiêm vaccine cho dân"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Vaccine là liều thuốc quan trọng phòng chống dịch. Nếu địa phương tiêm vaccine tốt là lo cho sức khỏe người dân tốt và công tác phòng chống dịch trên địa bàn hiệu quả".

Tỉnh Bạc Liêu đã "hạ nhiệt" từ "vùng đỏ" xuống "vùng cam", tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp khi mỗi ngày còn nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Chính vì thế, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu liên tục có những chuyến làm việc với các địa phương để chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Chiều 9/11, đoàn công tác của tỉnh Bạc Liêu đã làm việc với huyện Hòa Bình, đây là huyện thuộc "vùng vàng" nhưng có nhiều xã "vùng cam". Ông Hồ Văn Linh, Chủ tịch huyện Hòa Bình, cho biết từ ngày 21/10 đến nay huyện có 272 ca mắc Covid-19 (có 74 ca là trẻ dưới 18 tuổi). Trong đó, có 66 ca đã tiêm vaccine mũi một, 27 ca tiêm mũi 2, còn lại 178 ca chưa tiêm.

Người nào đi đứng khó khăn thì phải đến tận nhà tiêm vaccine cho dân - 1

Ông Hồ Văn Linh, Chủ tịch huyện Hòa Bình, thông tin về tình dịch Covid-19 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Huyện có 8 xã, thị trấn nhưng có đến 5 đơn vị cấp độ dịch thuộc cấp 3 (nguy cơ cao/vùng cam). "Thời gian qua tuy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng huyện đã chỉ đạo các địa phương vào cuộc tích cực, quyết liệt để dập dịch. Qua đó, cơ bản tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát", ông Linh đánh giá.

Tính đến 8/11, trên địa bàn huyện có 71.778 người được tiêm vaccine mũi một, đạt tỷ lệ 95,7%; hơn 38.800 người được tiêm mũi 2, đạt 43,8%.

Theo lãnh đạo huyện Hòa Bình, tình hình tiêm ngừa đang được triển khai rộng rãi nhưng vẫn còn một số đối tượng chưa tiêm như người có bệnh nền, già yếu, ở trong khu phong tỏa... Đặc biệt, đối tượng là trẻ em hiện chưa được tiêm phòng vaccine nên cũng tiềm ẩn nguy cơ.

Do đó, lãnh đạo huyện Hòa Bình đề xuất tỉnh đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi là hơn 13.780 liều (trong đó từ 12 đến dưới 15 tuổi là 6.173 liều, từ 15 đến dưới 18 tuổi là 7.610 liều).

Người nào đi đứng khó khăn thì phải đến tận nhà tiêm vaccine cho dân - 2

Một cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 trên địa bàn huyện Hòa Bình (Ảnh: Huỳnh Hải).

Lãnh đạo các xã "vùng cam" như Vĩnh Thịnh, Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Mỹ A… cho biết, tỷ lệ tiêm vaccine mũi một đều trên 95% và đang đẩy nhanh tiến độ tiêm phủ 100% trong dân. Các xã cũng phấn đấu từ một tuần đến 10 ngày tới sẽ cố gắng đưa xã hạ cấp độ dịch xuống cấp 2 (vùng vàng).

Để hạ cấp độ dịch, các xã đưa ra giải pháp như tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc hơn nữa quy định cấp độ dịch, hạn chế đám tiệc, tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine thì hạn chế ra đường; những khu vực nguy cơ thì khoanh vùng test nhanh để kiểm soát F0, khống chế dịch, tránh lây lan cộng đồng; đẩy mạnh tiêm vaccine mũi 2…

Về việc tiêm vaccine, ông Trần Văn Út, Bí thư huyện ủy Hòa Bình, chỉ đạo: "Xã nào để người dân đủ điều kiện tiêm ngừa mà chưa được tiêm thì Bí thư, Chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm trước Thường trực huyện ủy, UBND huyện".

Người nào đi đứng khó khăn thì phải đến tận nhà tiêm vaccine cho dân - 3

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, chỉ đạo huyện Hòa Bình tăng cường công tác tiêm vaccine cho dân (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 với huyện Hòa Bình, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho rằng tỷ lệ tiêm vaccine của huyện còn thấp, tiến độ chậm, trong khi ca mắc Covid-19 trong cộng đồng còn cao.

Huyện còn đến 5/8 xã cấp độ 3, đây là nguy cơ cao nếu không chỉ đạo quyết liệt dễ dẫn đến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn.

"Khi thực hiện Nghị quyết 128 thì ý thức người dân là quan trọng nhất. Do đó, huyện tiếp tục tuyên truyền người dân không chủ quan, lơ là, phải tự phòng dịch cho mình và cộng đồng, khắc phục tình trạng tiêm vaccine rồi thì cứ tự do đi ra đường. Nhất là người dân ở xã cấp độ 3 thì hạn chế tối đa ra đường nếu không thật sự cần thiết", bà Lê Thị Ái Nam quán triệt.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị địa phương tập trung tiêm chủng để phủ vaccine cho người dân, phấn đấu đạt trên 98% mũi một và triển khai ngay tiêm mũi 2, làm sao cho người dân tiếp cận vaccine nhanh nhất để có miễn dịch cộng đồng.

"Với những ngư phủ đi biển chưa tiêm thì phối hợp với Bộ đội Biên phòng gọi họ về tiêm mũi một, sau đó đi biển tiếp, đến vài tuần thì về tiêm mũi 2. Tập trung tiêm dứt điểm người trên 50 tuổi. Đối với những người đi đứng khó khăn thì cần có tổ tiêm di động đến tận nhà tiêm cho dân.

Vaccine là liều thuốc quan trọng nhất trong phòng chống dịch. Nếu địa phương tiêm vaccine tốt là lo cho sức khỏe người dân tốt và công tác phòng chống dịch trên địa bàn hiệu quả", bà Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị các xã cấp độ 3 phải có kế hoạch quyết liệt thực hiện các giải pháp cụ thể, đặt ra mục tiêu giảm cấp độ xuống cấp 2, còn các xã cấp độ 2 thì giảm xuống cấp 1 để ổn định đời sống, sản xuất phát triển kinh tế.