Người dân đóng vai trò quyết định trong việc ngăn ngừa dịch tay chân miệng

“Hành động cụ thể của mỗi người dân với phương châm 3 sạch: ăn sạch, ở sạch và đồ chơi của trẻ sạch, sẽ góp phần chung tay đẩy lùi bệnh tật nói chung và bệnh tay chân miệng nói riêng ở Việt Nam” - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu.

Người dân đóng vai trò quyết định trong việc ngăn ngừa dịch tay chân miệng

Bệnh tay chân miệng do vi rút đường ruột gây ra, lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ mũi, họng, nước bọt, và nốt phỏng. Bệnh tay chân miệng khi xuất hiện thường có 3 giai đoạn chính: Giai đoạn đầu, người bệnh sốt nhẹ, mệt mỏi do bị nhiễm virus, đau họng và sổ mũi trong vài ngày. Giai đoạn 2, giai đoạn toàn phát, một số mụn nước sẽ xuất hiện ở trong niêm mạc miệng, mặt trong của má, các mụn nước này rất dễ vỡ nên tạo cảm giác đau đớn cho trẻ khi ăn uống. Giai đoạn cuối cùng là các mụn nước đó mọc khắp người trẻ, tay, chân, lòng bàn tay, bàn chân...

Tại Việt Nam, dịch tay chân miệng bắt đầu ghi nhận ở nước ta từ năm 2005, tuy nhiên số mắc tăng kỷ lục được thống kê ghi nhận là từ năm 2011 với con số 100.000-150.000 trường hợp. Tích lũy từ đầu năm 2014 đến nay, con số mắc dịch liên tục tăng lên đến 18.659 trường hợp tại hầu hết các tỉnh trên cả nước và 2 trường hợp tử. Đặc biệt, khu vực miền Nam chiếm trên 80% số ca mắc trên cả nước và thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tỉnh có tỷ lệ mắc cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Người dân đóng vai trò quyết định trong việc ngăn ngừa dịch tay chân miệng

Đến nay, trong khi bệnh sởi lây qua đường hô hấp, cách phòng bệnh hiệu quả nhất là tiêm phòng thì bệnh tay chân miệng vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. “Vì vậy, nếu không chủ động phòng bệnh bằng cách tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, khả năng dịch bệnh tay chân miệng, bùng phát là điều khó tránh khỏi”.

Nhãn hàng Lifebuoy phối hợp với Quỹ Unilever Việt Nam, Bộ Y tế và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Lễ phát động chiến dịch “Rửa tay với xà phòng để phòng, chống bệnh tay chân miệng - Hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”; chủ trương ngăn ngừa dịch bằng thực hiện rửa tay đúng cách bằng xà phòng diệt khuẩn. Để chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng, thay mặt Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến - đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng; kêu gọi toàn thể các bậc phụ huynh, những người chăm sóc trẻ tại các trường học, tại các hộ gia đình có con nhỏ dưới 5 tuổi tự giác thực hiện các biện pháp vệ sinh như:

- Ăn chín, uống chín.

- Rửa tay cho mẹ/người chăm sóc trẻ, cho trẻ nhiều lần trong ngày, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn hoặc cho trẻ ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi làm vệ sinh cho trẻ, sau khi chăm sóc trẻ mắc bệnh bằng nước xà phòng, hoá chất khử khuẩn thông thường.

- Rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng diệt khuẩn sau khi làm sạch nền nhà, bề mặt bàn ghế, đồ chơi của trẻ em.

Người dân đóng vai trò quyết định trong việc ngăn ngừa dịch tay chân miệng

Nếu tất cả trẻ em thực hiện vệ sinh sạch sẽ và được chăm sóc bằng những bàn tay sạch thông qua thực hiện rửa tay bằng xà phòng đúng cách, những người chăm sóc trẻ chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh tại các hộ gia đình, các trường học, hành động cụ thể của mỗi người dân với phương châm 3 sạch: ăn sạch, ở sạch và đồ chơi của trẻ sạch sẽ góp phần chung tay đẩy lùi bệnh tật lây qua đường tiêu hóa nói chung nói chung và bệnh tay chân miệng nói riêng ở Việt Nam.

Thông tin chương trình:

Thông tin chương trình:

 

Ngày 6/5/2014, Thủ tướng Chính phủ chính thức ra Công điện số 585/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết. Trong những nỗ lực thực hiện các công tác phòng chống bệnh theo Công điện này, sáng ngày 17 tháng 5 năm 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh - Bộ Y tế và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Unilever Việt Nam, phối hợp với Nhãn hàng Lifebuoy tổ chức buổi Lễ phát động chiến dịch “Rửa tay với xà phòng để phòng, chống bệnh tay chân miệng - Hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” trên phạm vi toàn quốc.

 

Tới dự buổi phát động có gần 300 đại biểu đến từ các Bộ, ban, ngành đoàn thể và tổ chức xã hội của Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh; đại diện một số tổ chức quốc tế, cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương cùng với sự tham gia của hơn 2.500 học sinh và thầy cô giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một hoạt động nhằm nâng cao ý thức chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng do Lifebuoy phối hợp thực hiện.