Ngừa thai - Yếu tố quan trọng trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Tính đến 3/2014, dân số thế giới đứng ở mức 7,2 tỉ. Cứ mỗi phút có 250 ca sinh và 105 trường hợp tử vong xảy ra trên toàn thế giới. Vì vậy, nhu cầu về biện pháp tránh thai hiệu quả cho phụ nữ là điều tối quan trọng.

“Cung cấp tư vấn và chỉ định biện pháp ngừa thai phù hợp là một phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, cũng như nhiều quốc gia mới nổi khác, phụ nữ Việt Nam vẫn gặp phải nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như việc áp dụng và duy trì những biện pháp ngừa thai”.

 

Nhận định trên được Thạc sĩ Bác sĩ Lê Quang Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh Tp.HCM, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đưa ra tại Hội thảo “Sức khỏe Phụ nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, với chủ đề “Lựa chọn cho phụ nữ” được thảo luận trong 2 ngày 17-18.5. Hội thảo do công ty Bayer HealthCare, phối hợp với Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh TPHCM (HOSREM) tổ chức.

 

Ngừa thai - Yếu tố quan trọng trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ

ThS. BS Lê Quang Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh TPHCM, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phát biểu chào mừng, cập nhật tình hình ngừa thai và các liệu pháp điều trị một số bệnh lý phụ khoa tại Việt Nam

 

Tại hội thảo, hơn 270 khách mời là các chuyên gia hàng đầu quốc tế và khu vực đến từ các bệnh viện, hiệp hội chăm sóc sức khỏe phụ nữ và kế hoạch hóa gia đình đã đưa đến những thông tin phát triển cập nhật nhất về các biện pháp ngừa thai cho từng đối tượng phụ nữ cũng như các chiến lược điều trị hiện đại đối với lạc nội mạc tử cung và rối loạn kinh nguyệt.

 

Tại Việt Nam, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính đến năm 2011, tỷ lệ tăng dân số đã giảm từ 3.8% trong năm 1960 xuống còn 1.05% năm 2010. Dân số năm 2010 gần 87 triệu dân, ít hơn 19 triệu so với dân số dự kiến vào 20 năm trước. Đồng thời, tỷ suất sinh giảm từ 6,3 năm 1960 xuống còn 2,0 vào năm 2010 và tỷ lệ phụ nữ sử dụng biện pháp ngừa thai là 80%; trong đó 70% chọn các biện pháp ngừa thai hiện đại.

Giáo sư Mohammad Tayyab, Trường Đào tạo bác sĩ và phẫu thuật viên Pakistan cho biết, trước khi lựa chọn một biện pháp tránh thai, người phụ nữ cần được đánh giá theo tiêu chí sàng lọc của tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Các yếu tố cần xem xét khi chọn lựa biện pháp tránh thai bao gồm nhu cầu sinh sản, khoảng cách giữa các lần sinh, thai ngoài ý muốn trước đó (và các lần phá thai nếu có), biện pháp tránh thai lâu dài hay ngắn hạn, cũng như các vấn để sức khỏe như chỉ số cơ thể cao, tiểu đường, đau nửa đầu, hoặc chống chỉ định với biện pháp tránh thai cụ thể nào đó.

Đồng quan điểm trên, Giáo sư Johannes Bitzer, Đại học Basel, Thụy Sĩ cho rằng, tình trạng sức khỏe, tâm lí xã hội và văn hóa cũng như giai đoạn cuộc đời của người phụ nữ là tiêu chí quan trọng cần cân nhắc. Các đặc tính của các biện pháp tránh thai được lựa chọn phải phù hợp với tình trạng này của người phụ nữ.

 

Tiến sĩ y khoa

Tiến sĩ y khoa  SoYoung Shin, Giám đốc Y khoa khu vực châu Á Thái Bình Dương, Nhánh Dược phẩm, Bayer HealthCare phát biểu khai mạc hội thảo

 

“Đối với nhiều phụ nữ, chuyên gia y tế chính là một trong những nguồn thông tin và tư vấn chính về các biện pháp ngừa thai và chăm sóc phụ khoa. Chúng tôi rất vinh dự được phối hợp với HOSREM để tổ chức hội thảo lần này tại Việt Nam. Qua đó, chúng tôi tăng cường mở rộng mạng lưới hợp tác với các hiệp hội chuyên môn để hỗ trợ cộng đồng y khoa trong việc giáo dục phụ nữ và truyền thông rộng rãi cho cộng đồng về các vấn đề sức khỏe phụ nữ.,” Tiến sĩ y khoa SoYoung Shin, Giám đốc Y khoa khu vực châu Á Thái Bình Dương, Nhánh Dược phẩm, Bayer HealthCare cho biết.